Tuổi 20 khao khát và đầy quyết tâm

Tuổi 20 khao khát và đầy quyết tâm
TP - Người đẹp Nhật Bản Riyo Mori đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2007 tối 28/5 (sáng qua theo giờ Việt Nam) tại Nhà hát quốc gia Mexico City. Á hậu 1 Hoa hậu Brazil Natalia Guimaraes, Á hậu 2: Hoa hậu Venezuela Ly Jonaitis.
Tuổi 20 khao khát và đầy quyết tâm ảnh 1

Hoa hậu Hoàn vũ 2006 trao vương miện cho Riyo.

Riyo Mori 20 tuổi hiện là vũ công balê chuyên nghiệp. Bố là vũ sư trường múa, Mori biết múa từ lúc 4 tuổi, thích du lịch thế giới, thăm các viện bảo tàng và xem ca nhạc.

Cô sống ở một thị trấn nhỏ dưới chân núi Phú Sỹ. Mori được người dân Mexico cổ vũ nhiệt liệt khi trả lời ứng xử, cô bắt đầu với câu chào Hola, Mexico!

Hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee được đánh giá cao rốt cục chỉ giành vị trí thứ tư, trước Hoa hậu Mỹ Rachel Smith. Rachel từng bị la ó khi cô trình diễn trang phục truyền thống, và trong đêm chung kết vừa rồi, khán giả lại không “tha” cho cô, điều này gây bối rối cho thành phố chủ nhà như một sự tái diễn của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1993 cũng tại Mexico. Khi đó, nữ MC Vanessa Minnillo phải can thiệp khán giả mới chịu dừng la ó.

Top 10 còn có Hoa hậu Tanzania, Angola, Nicaragua, Mexico và Ấn Độ. Philippines nhận giải Hoa hậu Ăn ảnh (3 năm liên tiếp Philippines đoạt giải này), còn Trung Quốc ẵm giải Hoa hậu Hài hòa. Năm nay, không còn giải Trang phục truyền thống.

Sân khấu Nhà hát quốc gia Mexico với sức chứa 10.000 khán giả khá lộng lẫy, cả một dàn kim loại 4 tầng dựng phía sau, trên đó các người đẹp thỏa sức biểu diễn minh họa cho tiết mục ca nhạc. MC công bố luôn tên 15 người vượt qua bán kết để thi áo tắm, từ đây chọn ra Top 10 để thi trang phục dạ hội. Còn lại 5 cô gái cuối cùng, họ bốc thăm chọn giám khảo, và những người cầm cân nảy mực sẽ đặt câu hỏi cho người đẹp.

Tuổi 20 khao khát và đầy quyết tâm ảnh 2

Top 5 người đẹp nhất cuộc thi

Rất nhiều cô gái phải kè kè một thông dịch viên vì không thể nói tiếng Anh, nhưng việc này không ảnh hưởng đến kết quả như ở cuộc thi Miss World. Thậm chí phản ứng nhanh nhất và nói tiếng Anh giỏi nhất (đương nhiên) là Hoa hậu Mỹ, nhưng cô cũng chỉ đứng vị trí thứ 5. Trước đó, Hoa hậu Mỹ đã bị trượt ngã trong phần thi trang phục dạ hội.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ được Hoa hậu Zuleyka Rivera trao chiếc vương miện kim cương và ngọc trai trị giá 250.000 USD. Lần gần đây nhất Nhật Bản đoạt vương miện Miss Universe là năm 1959 với người đẹp Akiko Kojima-cô trở thành Hoa hậu Hoàn vũ người châu Á đầu tiên.

Tỷ phú Donald J.Trumph- đồng tổ chức cuộc thi, nói: “Mori là nhà vô địch xinh đẹp, một phụ nữ đẹp. Tôi có nghe rằng ở Nhật Bản người ta đã vui sướng điên cuồng. Thế thì hay quá”.

Trong phần trả lời ứng xử, Mori nói: “Tôi đã học được cách để luôn vui vẻ, kiên trì và chủ động, đó là điều tôi muốn nói với các bạn trẻ”. Từ lúc nhỏ, bà của Mori đã nói với cô rằng bà muốn cô trở thành Hoa hậu Nhật Bản trước tuổi 20.

“Từ rất sớm, tôi đã tràn trề hi vọng và đặt quyết tâm biến giấc mơ đó thành sự thật. Bây giờ tôi 20 tuổi, tôi rất phấn khích về những việc mình sẽ làm...”  Mori muốn sau này cô có thể mở một trường múa ở Tokyo.  

MỚI - NÓNG