Văn Miếu đông nghẹt, người dân vô tư sờ đầu rùa

Cha mẹ khuyến khích con cái vượt rào sờ đầu rùa lấy may, mặc bảo vệ nhắc nhở tới nơi tới chốn. Ảnh: Nguyên Khánh
Cha mẹ khuyến khích con cái vượt rào sờ đầu rùa lấy may, mặc bảo vệ nhắc nhở tới nơi tới chốn. Ảnh: Nguyên Khánh
TPO - Năm ngày đầu năm, ước tính số người đổ về Văn Miếu lên khoảng gần 200 nghìn lượt phủ kín khu Hồ Văn xem hội chữ xuân và đổ vào khu Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Văn Miếu đông nghẹt, người dân vô tư sờ đầu rùa ảnh 1

Hội chữ xuân bên Hồ Văn năm nay được bố trí hợp lý hơn, đưa các lều chữ ra phía ngoài để tránh tình trạng chỗ tắc nghẽn, chỗ thưa người. 

Văn Miếu đông nghẹt, người dân vô tư sờ đầu rùa ảnh 2

Đoàn tế lễ làm không khí thêm rộn ràng. Ảnh: Nguyên Khánh

Văn Miếu đông nghẹt, người dân vô tư sờ đầu rùa ảnh 3

Thư họa gia Lê Quốc Việt, chủ khảo cuộc thi sát hạch ông đồ ở hội chữ cho biết hôm qua "trục xuất" hai ông đồ ngồi không đạt chuẩn ra khỏi lều chữ. Anh cũng là một trong những người cho chữ tỉ mỉ giải nghĩa cho người xin chữ. Ảnh: Nguyên Khánh

Văn Miếu đông nghẹt, người dân vô tư sờ đầu rùa ảnh 4

Chương trình nghệ thuật do các nghệ sỹ chuyên nghiệp biểu diễn bên Hồ Văn thu hút người xem nhất là hát văn, xẩm. Ảnh: Nguyên Khánh

Văn Miếu đông nghẹt, người dân vô tư sờ đầu rùa ảnh 5

Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, năm ngày đầu xuân ước tính 140 nghìn lượt vé bán ra và khoảng 30-40 nghìn lượt miễn phí vào Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Ảnh: Nguyên Khánh

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.