Vợ nhạc sỹ Châu Kỳ: Bất ngờ khi 'Con đường xưa em đi' được hát trở lại

Bà Kha Thị Đàng.
Bà Kha Thị Đàng.
TPO - Trao đổi với Tiền Phong vào trưa 15/4, bà Kha Thị Đàng (vợ nhạc sỹ Châu Kỳ) cho biết, bà mới nhận được tin ca khúc "Con đường xưa em đi" được hát trở lại. Khi nghe tin, bà cũng hoàn toàn bất ngờ vì không nghĩ rằng mọi chuyện lại nhanh đến thế. 

“Tôi luôn tự tin là ca khúc Con đường xưa em đi sẽ được hát trở lại, chỉ có điều tin vui đó đến nhanh quá làm tôi sững sờ. Hôm nay tôi đang đi chùa, để cầu mong cho đứa con tinh thần của vợ chồng chúng tôi sẽ hiện diện trở lại”, bà Đàng cho biết.

Cũng theo bà Đàng, mấy ngày qua, tất cả mọi người trong gia đình bà luôn mang một tâm trạng buồn. Các con của bà ngày nào cũng lên mạng để đọc tin tức về số phận bài hát Con đường xưa em đi. Bà Đàng cũng tính sẽ đứng ra làm thủ tục xin cấp phép lại cho ca khúc này.

“Nhưng tôi nghĩ đây là bài hát từng được cấp phép biểu diễn ở nhiều chương trình. Nếu tôi đi xin cấp phép, hóa ra tôi chấp nhận quyết định cấm bài hát của cơ quan quản lý nhà nước vừa qua là đúng. Nếu tôi đi xin cấp phép, hóa ra những người cấp phép cho Con đường xưa em đi trước đó là sai. Tôi suy nghĩ dữ lắm. May mắn công chúng lên tiếng thay cho gia đình chúng tôi". 

Bà Đàng nói thêm: “Tôi vô cùng cảm kích và xúc động trước quyết định nhanh chóng nhưng hợp tình, hợp lý và nhân văn của Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch (VH-TT-DL) đối với di sản âm nhạc của chồng tôi. Qua đây tôi cũng xin cảm ơn đến các cấp lãnh đạo, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các nhà báo, nhạc sĩ, ca sĩ và công chúng khán giả cả nước đã yêu quý, ủng hộ và bảo vệ bài hát Con đường xưa em đi của anh Châu Kỳ. giúp nó không bị rơi vào quên lãng”.

Vợ nhạc sỹ Châu Kỳ: Bất ngờ khi 'Con đường xưa em đi' được hát trở lại ảnh 1
Vợ nhạc sỹ Châu Kỳ: Bất ngờ khi 'Con đường xưa em đi' được hát trở lại ảnh 2

Được biết trong sáng ngày 15/4, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Vương Duy Biên đã ký văn bản yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) thu hồi quyết định số 20/QĐ-NTBD ngày 22/3/2017 về việc tạm dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được cấp phép phổ biến gồm Cánh thiệp đầu xuân, tác giả Lê Dinh - Minh Kỳ; Rừng xưa, tác giả Lam Phương; Chuyện buồn ngày xuân, tác giả Lam Phương; Con đường xưa em đi, tác giả Châu Kỳ-Hồ Đình Phương và Đừng gọi anh bằng chú, ghi tên tác giả An Diên.

Bộ VH-TT-DL cũng yêu cầu Cục tổ chức kiểm điểm nghiêm túc sâu sắc đối với tập thể, cá nhân tham mưu việc tạm dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước năm 1975. 

Cũng vào sáng cùng ngày, Cục NTBD đã có công văn chấp hành chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL. Theo đó, Cục NTBD cũng cho biết sẽ thông báo cho các đơn vị trực thuộc thu hồi công văn số 20 đồng thời nhận trách nhiệm về vụ việc trên. Cục NTBD cũng khẳng định sẽ kiểm điểm nghiêm khắc các tập thể, cá nhân tham mưu vụ việc cấm 5 ca khúc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.