Vụ “Giáo sư âm nhạc” Ngọc Sơn: Tùy tiện, hồn nhiên, hài hước, phẫn nộ

TPO - Nhà văn Chu Lai thẳng thắn rằng vụ tặng bằng khen giáo sư âm nhạc cho Ngọc Sơn là “tùy tiện, hồn nhiên”, bên lề cuộc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi về Xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước sáng 21/8.

“Trường hợp Ngọc Sơn được Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam tặng bằng khen chức danh giáo sư âm nhạc, tôi cho là hết sức tùy tiện, hồn nhiên. Ngay người phong chức danh giáo sư âm nhạc vào bằng khen cũng không hiểu gốc thế nào là giáo sư. Lạm phát thuật ngữ danh hiệu ghê quá, dẫn tới rơi vào vùng chợ trời về danh hiệu”, nhà văn Chu Lai nói.

Ông cho rằng lẽ ra người nhận giải thưởng này đáng ra phải sửng sốt vì mình chưa bao giờ giảng dạy gì mà lại được phong. “Tôi được biết Ngọc Sơn rất lấy làm hoan hỉ. Người nhận không hiểu, người phong tặng cũng không hiểu. Hai sự hoan hỉ rất tối tăm và sự tối tăm thúc vào nền văn hóa, các giá trị văn hóa Việt Nam một nét rất hài hước. Thậm chí gây ra sự bực tức, phẫn nộ, cáu kính”, Chu Lai tiếp lời.

Nhà văn kiến nghị các Hiệp hội, Bộ, ban ngành cơ quan quản lý trước khi hạ bút ký trước một danh hiệu nào, kể cả các giải thưởng nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh cũng hết sức tế nhị. “Tôi cho rằng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, danh hiệu giáo sư, tiến sĩ nó là giọt dung dịch nếu tinh khiết sẽ khích lệ tư duy sáng tạo, và ý chí sáng tạo. Còn nếu giọt đục sẽ làm tư duy đó bị nhiễm độc. Chỉ có nhân dân là bị thiệt, thấy các thần tượng của mình, nhạc sĩ, nhà văn, ca sĩ bolero vĩ đại… tự nhiên trở thành hài hước trong cõi mông lung thuật ngữ này tôi cho đó là không ổn”, Chu Lai nói thêm.

"Tôi cho rằng, Bộ công thương, Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam cần phải lên tiếng xin lỗi những người làm ăn đứng đắn, dập đầu xin lỗi những người làm ăn tử tế. Bộ Công thương không thể vì hầu bao mà đẻ ra những tổ chức không đâu vào đâu, sau đó người nào muốn có danh hiệu thì chỉ cần nộp vào đây, nộp vào đây. Như vậy chúng ta đang trở thành bộ lạc mông muội. Trở về nguyên thủy, sơ khai không có chút gì văn minh. Cá nhân tôi cực lực phản đối phong tặng danh hiệu giáp sư của Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam", nhà văn Chu Lai bất bình.

Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đánh giá ca sĩ Ngọc Sơn có giọng hát và công chúng riêng nhưng “việc gọi Ngọc Sơn là giáo sư âm nhạc sẽ gây phản ứng cho xã hội, gây nhiều ý kiến khác nhau. Hiện nay đất nước ta rất tự do nhưng để phong chức danh thì cần phải có tiêu chuẩn, thành tựu”, ông nói. Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng sự việc này khiến những người làm công tác chuyên môn chắc chắn sẽ phản ứng vì để đạt được chức danh đó cần phải có nỗ lực, phấn đấu rất nhiều.

Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ VHTTDL nói danh hiệu Giáo sư âm nhạc mà ca sĩ Ngọc Sơn được phong tặng không có giá trị pháp lý. Theo ông Phùng Huy Cẩn - hiện không có chức danh GS âm nhạc, mà chỉ có GS chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc hoặc GS chuyên ngành âm nhạc học. “Sự việc vừa qua đã xúc phạm đến các nhà văn hoá, các giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực văn học nghệ thuật nói chung cũng như là giới tri thức cả nước. Tôi đề nghị Bộ Công thương với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước cần có tiếng nói chính thức để chấn chỉnh công tác khen thưởng. Hãy trân trọng những trí thức đầu ngành được Nhà nước phong tặng những danh hiệu ca quý. Đấy không phải chỗ đùa cợt”, ông Cẩn nói.

MỚI - NÓNG