"X-Men" vượt mặt "Mật mã Da Vinci"

"X-Men" vượt mặt "Mật mã Da Vinci"
Tập phim cuối của loạt phim X-Men đã có ba ngày chiếu huy hoàng ở Bắc Mỹ với doanh thu 103,1 triệu đôla.
"X-Men" vượt mặt "Mật mã Da Vinci" ảnh 1
X-Men: The Last Stand là tập phim cuối cùng của loạt phim về X-Men

Tập này mang tên "X-Men: The Last Stand" trở thành phim chiếu thành công nhất từ đầu năm đến nay, vượt qua "Mật mã Da Vinci" , bộ phim thu được 77 triệu đôla trong ba ngày chiếu đầu tiên.

"Mật mã Da Vinci"  tụt xuống thứ hai nhưng vẫn thu thêm 43 triệu đôla trong bốn ngày vừa qua.

Thành công của "X-Men: The Last Stand" đã vượt quá mong đợi của hãng phim 20th Century Fox.

Khán giả tỏ ra yêu thích bộ phim mặc dù các nhà phê bình khen chê khác nhau.

Ban đầu cũng có lo ngại về khả năng của đạo diễn Brett Ratner, được biết tới qua phim "Giờ cao điểm", khi ông thay thế Bryan Singer, người đang làm phim "Siêu nhân trở lại".

Theo thống kê, chỉ có ba bộ phim có ba ngày công chiếu với doanh thu cao hơn X-Men, đó là  "Người nhện"năm 2002 (114,8 triệu đôla); "Chiến tranh giữa các vì sao: súwj báo thù của người Sith" năm 2005 (108,4 triệu); và "Shrek 2" năm 2004 (108 triệu).

Đứng thứ ba trong bảng phim ăn khách tuần này ở Mỹ là "Qua rào" , với 27,3 triệu đôla, và tiếp theo là "Sứ mệnh bất khả thi III", với 6,6 triệu đôla. Tổng doanh thu của hai phim đến nay lần lượt là 85,3 triệu đôla và 115,5 triệu đôla.

Theo BBC

MỚI - NÓNG