'Đột nhập' kho chứa vàng của vua Mèo

'Đột nhập' kho chứa vàng của vua Mèo
Kho vàng đặt ở nơi chỉ người thân của "vua Mèo" được phép qua lại, quây thành quách bằng đá phiến kiên cố, vững chắc.

'Đột nhập' kho chứa vàng của vua Mèo

Kho vàng đặt ở nơi chỉ người thân của "vua Mèo" được phép qua lại, quây thành quách bằng đá phiến kiên cố, vững chắc.

Thủa cai quản khu vực hơn bảy vạn dân vùng cực Bắc của Tổ quốc, "vua Mèo" chủ yếu tập trung sản xuất thuốc phiện. Món hàng này mang lại nhiều vàng bạc cho "vua Mèo".

Ngay từ khi ấy, ông đã cho xây một kho để chứa vàng rộng đến 6m2 bằng đá phiến.

Trong dòng tộc họ Vương ở Đồng Văn, Hà Giang sinh sống ở dinh thự tại Sà Phìn, chỉ duy nhất ông Vương Chính Đức được mệnh danh "vua Mèo". Còn tất cả những người thế hệ con cháu người thân ông không được phong "vua Mèo" nữa.

Theo ANTĐ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.