Tình cha con qua đoạn phim về bữa cơm đoàn tụ

Người cha luôn bên cạnh con những ngày khó khăn nhất, gia đình luôn là điểm tựa vững chãi. Ảnh: AJC.
Người cha luôn bên cạnh con những ngày khó khăn nhất, gia đình luôn là điểm tựa vững chãi. Ảnh: AJC.
Một câu chuyện buồn nhưng cảm động về tình cha con vô điều kiện và những thước phim về bữa cơm gia đình khiến người xem thổn thức.

Trong nền văn hóa phương Đông, bữa cơm gia đình là một chất xúc tác quan trọng để tăng tình cảm các thành viên. Đó không chỉ đơn giản là một bữa ăn mà còn là thời điểm sum họp, đoàn viên của gia đình. Đoạn phim quảng cáo “Bữa cơm gia đình - Family reunion dinner” của một công ty Malaysia là một câu chuyện buồn nhưng cảm động về tình cha con, tình cảm gia đình.

Đoạn phim kể về người con trai là đứa con ham chơi, vô tâm không chú ý đến bữa cơm gia đình và thường xuyên nói năng thiếu lễ độ với cha mẹ. Nếu như người mẹ trong đoạn video quảng cáo luôn dịu dàng, luôn dành cho con những cử chỉ âu yếm, yêu thương thì người cha thể hiện tình cảm thông qua ánh mắt lo lắng, nét mặt buồn phiền khi con ham chơi, về trễ.

Vì sự xốc nổi của tuổi trẻ nên sau một lần cãi nhau với cha, người con bỏ nhà ra đi mặc cho lời khóc lóc năn nỉ của người mẹ. Người cha đứng lặng bất lực và nước mắt mẹ lưng tròng khi nhìn con rời xa vòng tay mình.

Người con trai làm công nhân trong một công trường xây dựng và ngã từ giàn giáo xuống, bị liệt chân. Đến lúc này, tình thương khiến người cha vỡ òa đau khổ. Bế xốc con lên, ông dìu con đi từng bước nặng nhọc để tập cho con những bước đi đầu tiên như ngày thơ bé. Dù đêm tối hay trời sáng, dù ngày mưa hay ngày nắng, sự nhẫn nại và thương yêu con không hề giảm sút. “Con trai, từng chút, từng chút một hai cha con mình sẽ làm được,” người cha đã cõng đứa con mình trên vai và nói đầy quyết tâm. 

Một mùa tết lại về, cả nhà sum họp trong bữa cơm đầm ấm, lần này có thêm giọt nước mắt hạnh phúc khi cha mẹ thấy con trai đã tập tễnh bước đi trở lại. Đoạn phim là lời nhắc nhở, sau những giông bão cuộc đời, gia đình luôn là điểm tựa, dang rộng cánh tay đón những đứa con trở về.

Theo Khánh Ly

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.