Trồng cau cảnh dưới hầm đường sắt trên cao có hợp lý?

Sau nhiều năm để trống khu gầm của truyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, nhiều khu vực đã trở thành nơi tập kết phế liệu xây dựng như trên đoạn đường Hào Nam thì mới đây TP. Hà Nội đã cho trồng 1.500 cây cau bụi vừa tạo cảnh quan sạch đẹp vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều xoay xung quanh quyết định này.
Theo VTC

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết dịp lễ 30/4: Hà Nội đạt mức nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm

Thời tiết dịp lễ 30/4: Hà Nội đạt mức nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm

TPO - Theo thông tin dự báo từ các Chuyên gia Khí tượng, từ khoảng nửa sau của tuần này kéo dài cho tới dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tới đây, khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng mới, có nơi nắng nóng gay gắt. Đặc biệt tại khu vực Thủ đô hà Nội, nhiệt độ được dự báo sẽ đạt tới mốc cao nhất kể từ đầu năm đến giờ.