Nhận diện công ty 'mà' lừa sinh viên

Nhận diện công ty 'mà' lừa sinh viên
Dù sử dụng lại những chiêu trò cũ nhưng nhiều công ty "ma" vẫn đưa hàng trăm sinh viên vào bẫy dễ dàng. Phải chăng, lỗi một phần là do cách suy nghĩ thiếu thực tế của không ít sinh viên?

Cảnh giác nên không bị lừa

Nguyễn Thị Lan (Học viện Báo chí - Tuyên truyền) thở phào vì trước đó, cô bạn suýt bị lừa.

Một người bạn của Lan nói rằng, sẽ giới thiệu để Lan viết tin, bài cho một trang mạng khá tên tuổi. Khi Lan nói chưa chuẩn bị kịp hồ sơ, cô bạn bảo chỉ cần photo chứng minh thư nhân dân và mang thẻ sinh viên đến, cô bạn sẽ xin giúp.

Theo chỉ dẫn của cô bạn, Lan bắt xe buýt tới địa chỉ Lô 4, C8 khu Mỹ Đình I để phỏng vấn. Người tới xin việc rất đông, đủ thành phần, lứa tuổi nhưng nhiều nhất vẫn là sinh viên.

Tiếp chuyện Lan là cô bạn và một người thanh niên còn khá trẻ. Người thanh niên nói, muốn viết bài cho trang này thì phải là hội viên của công ty, nghĩa là phải mua một gian hàng điện tử với giá 5,2 triệu đồng.

Tiếp sau đó, anh ta nói về cách làm việc hiệu quả cũng như mức thu nhập khổng lồ mà Lan có thể đạt được.

Cụ thể, những tháng đầu, công việc chưa thuận lợi lắm thì tiền lời sẽ chỉ 2 đến 3 triệu đồng nhưng khi đã lên "VIP" thì thu nhập 100 triệu đồng mỗi tháng là chuyện bình thường.

Công việc khá đơn giản, chủ yếu là phải có tiền đầu tư ban đầu và thời gian online để tiếp thị sản phẩm cho gian hàng điện tử của mình. Sản phẩm ở đây là những mặt hàng rất thông dụng như sim thẻ điện thoại, áo sơ mi… Lan sẽ được nhập các mặt hàng với giá thấp hơn so với giá thị trường để ăn chênh lệch.

Đặc biệt, lợi nhuận sẽ cao hơn rất nhiều, nếu xây dựng được một mạng lưới làm việc cho mình.

Khi Lan băn khoăn hình thức kinh doanh này khá giống với kinh doanh đa cấp, cả hai đều phủ định. Tuy nhiên, họ không giải thích được chúng khác nhau ra sao. Nhận thấy có nhiều điểm bất thường nên Lan nêu lý do không có tiền tham gia để từ chối.

Khi hàng loạt đường kinh doanh theo mạng bị công an điều tra, Lan chia sẻ: "Mình cũng cần có việc làm thêm để trang trải phần nào tiền sinh hoạt học tập. Nhưng không phải vì thế mà thiếu cảnh giác được. Mình không trách cô bạn vì bạn ấy cũng chỉ là người bị hại".

Một người bạn cùng cảnh ngộ Lan chia sẻ: "Rất nhiều nhân viên của công ty đa cấp này là các bạn sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng khác nhau trên địa bàn Hà Nội. Lợi nhuận kiếm được từ chênh lệch sản phẩm không nhiều chủ yếu là mời người quen tham gia mua gian hàng thôi". Tuy nhiên, rất ít bạn sinh viên có thể nhận ra được điều đó.

Tiền lương luôn tương xứng với năng lực làm việc

Không khó để tìm thấy những thông tin tuyển dụng như: Tuyển nhân viên bán vé máy bay, vé xem phim, nạp thẻ điện thoại, đi giới thiệu các nhãn hàng sản phẩm nổi tiếng nhân ngày lễ... mà chẳng yêu cầu trình độ, bằng cấp. Chúng được đăng nhan nhản trên các trang rao vặt, dán ở các cột đèn, điểm xe buýt, thậm chí, phát tràn lan ở các cổng trường đại học.

Và cũng không khó để nhận ra những tin đó là lừa đảo. Những chiêu trò tưởng chừng "xưa như Trái Đất" ấy hằng năm, vẫn đưa được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn sinh viên vào tròng. Rất nhiều bạn sinh viên có tâm lý ngại vất vả mà lại thích chóng giàu nên không đủ tỉnh táo để suy xét.

Chia sẻ về điều này, anh Giang Thiên Phú, Trưởng phòng Kỹ thuật sản phẩm CBT, công ty Giải pháp phần mềm Hòa Bình nói: "Muốn hưởng thành quả thì phải lao động. Thu nhập luôn tương xứng với năng lực và công sức mà bạn bỏ ra. Bởi vậy, những hình thức lao động ít hoặc không phải lao động mà vẫn hưởng thành quả nhiều hơn sức mà mình bỏ ra, hầu hết đều là lừa đảo".

Anh Trịnh Ngọc Thái, chuyên viên tuyển dụng của FPT-IS bổ sung thêm: "Trong trường hợp cảm thấy không an toàn, bạn nên hỏi những người có kinh nghiệm đi trước và lên Google để kiểm tra thông tin về công ty đó. Trong trường hợp phải đặt cọc, cần lấy giấy biên nhận hoặc giấy cam kết có chữ ký của người có trách nhiệm và dấu tròn của công ty".

Hiện nay, không chỉ có sinh viên mà ngay cả những người đã đi làm như viên chức Nhà nước vẫn bị lừa. Nhẹ thì mất vài trăm ngàn đồng tiền đặt cọc, nặng thì mất tiền triệu. Khi biết mình bị lừa, nạn nhân thường phải "ngậm bồ hòn làm ngọt", xem đó là một bài học cho mình vì rất khó có chứng cứ để giải quyết những trường hợp như thế.

Đã có nhiều kinh nghiệm tìm việc, Lan cũng chia sẻ thêm: "Các bạn có thể nhận biết công ty lừa đảo qua các dấu hiệu như: Thông tin về công ty không rõ ràng, tên công ty khác nhau nhưng lại có cùng một địa chỉ. Ngoài ra, khi đến phỏng vấn, thường các công ty nghiêm túc sẽ không yêu cầu đặt tiền đặt cọc".

Những dấu hiệu đơn giản nhận diện các công ty "ma":

- Văn phòng thuê ở những ngõ, ngách nhỏ, địa bàn phức tạp.
- Văn phòng không được đầu tư trang bị một cách chu đáo, nhân viên lèo tèo vài ba người.
- Không có chế độ phúc lợi nào khác, ngoài tiền lương.
- Phải đặt cọc hoặc đặt bằng gốc, phải giới thiệu thêm ứng viên vào cùng làm.
- Công ty không có chính sách gì cho người lao động.
- Đăng tuyển dụng trên các trang web miễn phí.
- Không có thương hiệu trên thị trường.
- Không có trang web chính thức hoặc trang web không đăng ký.
- Không có dấu tròn.

Theo Nguyễn Thị Trà
Sinh Viên Việt Nam

Cùng chuyên mục

Ảnh minh họa

10 kĩ năng 'vàng' sinh viên mới tốt nghiệp cần có

Để có cơ hội ứng tuyển thành công công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp, bạn nên trang bị cho mình những kĩ năng dưới đây.Tất nhiên mỗi công việc khác nhau đòi hỏi những kĩ năng khác nhau. Nhưng những kĩ năng dưới đây là cần thiết mà một sinh viên mới ra trường cần có được.
Nguyễn Thị Hồng tại cửa hàng đồ chơi người lớn ở Vũ Hữu, Q.Thanh Xuân.

Khi sinh viên làm thêm ‘nghề nhạy cảm’

Sinh viên làm việc trong các quán bar, tiệm hát karaoke, shop bán đồ chơi người lớn, dễ bị bạn bè nghĩ là hư hỏng, nhưng bù lại là mức lương kha khá đủ đảm bảo cho việc sống và học.
Có những bạn trẻ "trốn" Tết gia đình, ở lại thành phố kiếm thêm tiền chi tiêu.

Khi cử nhân “trốn” Tết gia đình

Áp lực vì thất nghiệp, có những cử nhân không về quê ăn Tết mà tiếp tục “bám” thành phố giam mình trong phòng trọ hoặc tranh thủ làm thêm mưu sinh.

Ảnh minh họa

Chạnh lòng sinh viên làm thêm dịp Tết

Với những sinh viên (SV) đi học xa nhà thì ngày Tết là dịp được mong đợi để về đoàn tụ với gia đình. Thế nhưng, cũng có không ít bạn trẻ vẫn ngậm ngùi nán lại thành phố tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống và phụ giúp cho 
gia đình.
Ảnh minh họa

Sinh viên sợ ‘sập bẫy’ việc làm thêm ngày Tết

Năm hết Tết đến, trong khi ai nấy đều háo hức trở về đoàn tụ với gia đình thì có một số người, nhất là các bạn sinh viên lại lựa chọn ở lại thành phố làm thêm với hi vọng có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, các bạn trẻ này cũng phải đối mặt với không ít cạm bẫy do một số trung tâm “ma” giăng sẵn.
Sinh viên thủ đô: Tết là cơ hội tốt để làm ăn

Sinh viên thủ đô: Tết là cơ hội tốt để làm ăn

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, trong khi hầu hết các bạn háo hức chuẩn bị hành trang về quê, không ít sinh viên vẫn ở lại Hà Nội thêm vài ngày nữa để làm thêm, kiếm tiền trang trải dịp Tết.
Làm thêm mùa Tết, rủi ro rình rập sinh viên

Làm thêm mùa Tết, rủi ro rình rập sinh viên

Trong khi nhiều sinh viên đang háo hức chờ đến ngày được về quê đoàn tụ gia đình dịp Tết Nguyên đán, thì một số sinh viên có gia cảnh khó khăn lại tranh thủ dịp nghỉ Tết này ở lại thành phố làm thêm.

Giờ học phẫu thuật trên mô hình của sinh viên y khoa

Khi bác sĩ… thất nghiệp

Lâu nay, khá nhiều người trong xã hội đều nghĩ rằng học nghề y vừa dễ tìm việc, vừa dễ kiếm tiền, lại được xã hội trọng vọng. Nhưng mấy ai biết để trở thành bác sĩ, ngoài 6 năm gian nan vất vả ở giảng đường, bệnh viện, thì chưa chắc khi tốt nghiệp đã kiếm được một chỗ làm.