Mới nhất

Thủ tướng Merkel chung vui cùng các tuyển thủ.

Thủ tướng Merkel mang may mắn cho tuyển Đức

TPO - Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel từng nói rằng, nếu thầy trò Joachim Loew đăng quang World Cup 2014, bà sẽ tới tận phòng thay đồ của đội chúc mừng. “Người đàn bà thép” đã giữ lời!
Rihanna khoe ngực ăn mừng Đức thắng Argentina

Rihanna khoe ngực ăn mừng Đức thắng Argentina

TPO - Sau trận chung kết World Cup giữa Đức và Argentina, nữ ca sĩ Rihanna đã đăng lên trang Twitter cá nhân một loạt ảnh cô ăn mừng chiến thắng của tuyển Đức, trong đó có cả tấm hình "siêu nóng".
Thua chung kết, cầu thủ Argentina nói 'buồn vĩnh cửu'

Thua chung kết, cầu thủ Argentina nói 'buồn vĩnh cửu'

Kẻ cười, người khóc. Người chiến thắng có tất cả. Kẻ thất bại không có gì. Cuộc đời này vẫn thế. Thế nên, không ai ngạc nhiên khi Javier Mascherano và Sabella chia sẻ nỗi buồn của họ còn Manuel Neuer, Philipp Lahm hân hoan trong niềm vui chiến thắng.
 Người hùng Gotze của tuyển Đức nói gì sau chung kết?

Người hùng Gotze của tuyển Đức nói gì sau chung kết?

TPO - Mario Gotze đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở chung kết World Cup từ ghế dự bị. Một bàn thắng vô cùng ý nghĩa khi nó giúp Đức giải thành công lời nguyền châu Mỹ và có lần thứ 4 bước lên đỉnh thế giới.
Mất Cúp vàng, Messi ủ ê nhận ‘Bóng vàng’

Mất Cúp vàng, Messi ủ ê nhận ‘Bóng vàng’

TPO - Argentina đã thất bại trước Đức ở trận chung kết World Cup 2014. Đó là nỗi đau cực lớn với Messi. Danh hiệu Quả bóng vàng World Cup dành cho Cầu hay nhất giải, cũng chẳng thể xoa dịu nỗi đau này của M10.
Sẽ có khoảng 1 tỷ người theo dõi trận chung kết World Cup 2014

75% tiền cược đặt 'cửa' cho Đức

TPO - Hãng Lad... cho biết, cho tới lúc này họ đã nhận khoảng 40 triệu bảng tiền cược cho trận chung kết giữa Đức và Argentina. Điểm đáng chú ý là 75% trong số đó nghiêng về Đức.
Sau màn khai mạc thất vọng, người hâm mộ đang kỳ vọng lễ bế mạc World Cup 2014 sẽ thực sự sôi động. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bế mạc World Cup: Khúc samba thay lời tạ từ

Lễ bế mạc World Cup 2014 sẽ bắt đầu lúc 17h20 (giờ địa phương) trước trận chung kết giữa Argentina và Đức khoảng 1 tiếng rưỡi. Buổi lễ hứa hẹn sẽ tràn ngập khúc Samba thay cho lời chào của nước chủ nhà.
TIN NHANH World Cup tối 13/7: Messi đại chiến người Đức

TIN NHANH World Cup tối 13/7: Messi đại chiến người Đức

TPO - Điểm mạnh của Đức là lối chơi tập thể gắn kết và kỷ luật, trong khi Argentina phụ thuộc quá nhiều vào Messi. Đội tuyển Đức là được nghỉ nhiều hơn Argentina một ngày, chưa kể có trận bán kết nhẹ nhàng hơn nhiều so với Argentina.
Nếu lại cắn người, Suarez sẽ bị trừ lương.

Hé lộ điều khoản 'cấm cắn' giữa Braca và Luis Suarez

TPO - Trong thỏa thuận mua Luis Suarez từ Liverpool với giá 61 triệu bảng, Barca đã thòng thêm điều khoản đặc biệt. Theo đó, nếu tiền đạo người Uruguay tái diễn hành động cắn người trên sân, anh sẽ phải gánh chịu một hình phạt.
Thủ tướng Merkel: 'Tôi tin Đức sẽ vô địch World Cup'

Thủ tướng Merkel: 'Tôi tin Đức sẽ vô địch World Cup'

Không đưa ra tỷ số cụ thể nhưng Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel tin rằng đội nhà sẽ vô địch. Trên kênh ZDF, bà Merkel lạc quan về cơ hội đăng quang của tuyển Đức nhưng cũng không quên cảnh báo chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Joachim Low tự tin trước cơ hội làm nên lịch sử

HLV Joachim Loew hứa phá 'dớp' Nam Mỹ

TPO - Trước khi bước vào trận chung kết với Argentina, HLV Joachim Low đã lên giây cót tinh thần cho các học trò bằng tuyên bố, Đức có thể làm nên lịch sử, trở thành đội đầu tiên vô địch World Cup tại châu Mỹ.
Vô địch World Cup, đút túi 742 tỷ đồng

Vô địch World Cup, đút túi 742 tỷ đồng

TP - Đội vô địch World Cup 2014 sẽ nhận khoản tiền thưởng lên tới 35 triệu USD, tức khoảng 742 tỷ đồng, nhiều hơn 5 triệu USD so với ngôi vô địch của Tây Ban Nha bốn năm trước.
Brazil đã trải qua một giải đấu đáng quên

Thua Hà Lan, người Brazil lập thêm những kỷ lục buồn

TPO - Thua Hà Lan 0-3, Brazil hạ màn World Cup ở vị trí thứ 4 chung cuộc, đồng thời còn lập nhiều kỷ lục buồn. Lần đầu tiên kể từ 1940, họ thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà và trở thành đội có để thủng lưới nhiều thứ 2 trong lịch sử World Cup.
Luiz Felipe Scolari quyết không từ chức

Thua Hà Lan, HLV Scolari vẫn quyết bám ghế

TPO - Phát biểu sau trận thua 0-3 trước Hà Lan, HLV Luiz Felipe Scolari khẳng định, ông sẽ không từ chức. Chuyện tương lai của ông sẽ do Liên đoàn bóng đá Brazil (CFB) quyết định. Nhà cầm quân 65 tuổi này quyết bám ghế đến cùng.