CSGT Sóc Sơn nhận lỗi thiếu trách nhiệm

Hiệu trưởng Trường tiểu học Tiên Dược: “Các anh bắt xe ngựa, học sinh về bằng cách nào”.
Hiệu trưởng Trường tiểu học Tiên Dược: “Các anh bắt xe ngựa, học sinh về bằng cách nào”.
TP - Sáng 8/1, đại diện CSGT Sóc Sơn nhận lỗi thiếu sót trong quá trình quản lý để xảy ra tình trạng xe tự chế chở học sinh.
CSGT Sóc Sơn nhận lỗi thiếu trách nhiệm ảnh 1

 Hiệu trưởng Trường tiểu học Tiên Dược: “Các anh bắt xe ngựa, học sinh về bằng cách nào”.

Sáng 8/1, Ủy ban ATGT quốc gia, Ban ATGT Hà Nội, Vụ Vận tải (Bộ GTVT), Đội Tuyên truyền và Điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Phòng CSGT TP Hà Nội) làm việc với Công an huyện Sóc Sơn về việc giải quyết vấn đề xe tự chế chở học sinh và định hướng loại xe thay thế phù hợp. Ông Khương Kim Tạo - Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia chỉ ra những vi phạm nghiêm trọng của việc sử dụng xe tự chế chở học sinh, biện pháp giải quyết triệt để vấn đề này.

Theo ông Nguyễn Bỉnh Biên-Phó trưởng CA huyện Sóc Sơn, hiện, toàn huyện có 45 phương tiện đưa đón học sinh, gồm xe tự chế, xe ngựa, ô tô chở khách 16 chỗ hết niên hạn sử dụng. Qua quá trình kiểm tra, CSGT Sóc Sơn đã phát hiện và xử lý 12 xe vi phạm.

Thay mặt CSGT Sóc Sơn, ông Lê Trung Hải - Đội trưởng Đội CSGT Sóc Sơn nhận thiếu sót trong công tác, chưa sát sao thực tế để xảy ra tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh và đưa ra phương án kiểm tra thường xuyên.

Ông Lưu Xuân Bình - Phó Chánh văn phòng Ban ATGT Hà Nội đề xuất: “CSGT cần có ý kiến với các trường, thông qua nhà trường tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa đón học sinh bằng các phương tiện đảm bảo an toàn”. Theo đó, Ban ATGT Hà Nội sẽ có văn bản gửi tới các quận, huyện khác tại Hà Nội, chấn chỉnh không để xảy ra tình trạng tương tự.

Ông Lê Trung Hải - Đội trưởng Đội CSGT Sóc Sơn (người từng tuyên bố không có xe tự chế trên địa bàn) cho biết:“Việc tuyên truyền đến các trường học rất khó khăn. Khi chúng tôi đến thu giữ xe ngựa tại trường tiểu học Tiên Dược (xã Tiên Dược, Sóc Sơn), thầy hiệu trưởng có ý kiến tại sao lại bắt xe ngựa, trong luật giao thông không cấm loại xe này. Giờ các anh bắt xe ngựa, học sinh về bằng cách nào; cũng không thể để học sinh trong trường học. Hết giờ học, chúng tôi phải đóng cổng trường”.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.