Mới nhất

Hà Nội sắp tăng gấp rưỡi giá vé xe buýt

Hà Nội sắp tăng gấp rưỡi giá vé xe buýt

Trong bối cảnh TP liên tục vận động người dân sử dụng các phương tiện công cộng, Sở GTVT lại vừa đề xuất từ ngày 1-10 tới, giá vé xe buýt sẽ tăng từ 40% - 75% tùy theo cự ly tuyến xe buýt và 13% - 80% tùy đối tượng.
Transerco: Đưa gara đỗ xe cao tầng đầu tiên vào khai thác

Transerco: Đưa gara đỗ xe cao tầng đầu tiên vào khai thác

Ngày 16-7 tới đây, Tổng công ty Vận tải Hà Nội sẽ chính thức đưa vào khai thác gara đỗ xe cao tầng bằng giàn thép lắp ghép tự động đầu tiên tại 32 Nguyễn Công Trứ. Xung quanh việc xây dựng, vận hành gara đỗ xe này, PV Báo GTVT đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Tạ Đình Thắng - Giám đốc Trung tâm Hạ tầng vận tải công cộng thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội.
Ô tô chỉ được chạy 40km/h khi qua cầu Thăng Long

Ô tô chỉ được chạy 40km/h khi qua cầu Thăng Long

Sáng 10-7, Sở GTVT phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 6, Ban quản lý dự án cải mặt cầu Thăng Long, Công ty CP Giao thông 2 Hà Nội tổ chức họp bàn về phương án tổ chức giao thông trên cầu Thăng Long.
Hà Nội: Đầu tư 2.000 tỉ đồng giảm ùn tắc giao thông

Hà Nội: Đầu tư 2.000 tỉ đồng giảm ùn tắc giao thông

Hôm nay (10-7), kỳ họp thứ năm HĐND TP.Hà Nội chính thức khai mạc. Một trong những nội dung quan trọng được HĐND xem xét lần này là tờ trình về chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn TP giai đoạn 2012-2015.
Tai nạn giao thông giảm 30%

Tai nạn giao thông giảm 30%

TP - Theo Ban An toàn giao thông TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn thành phố xảy ra 336 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 300 người, bị thương 143 người, giảm 146 vụ (30%), giảm 112 người chết (27%), giảm 117 người bị thương (45%) so cùng kỳ năm 2011.
Phát triển xe buýt, phải làm tốt quy hoạch

Phát triển xe buýt, phải làm tốt quy hoạch

“Để xe buýt có thể phát triển ổn định, mạnh mẽ, đúng hướng, cần làm tốt công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch GTĐT” - Phó Tổng Giám đốc TCT Vận tải Hà Nội (Transerco) Nguyễn Trọng Thông chia sẻ.
Tháng 6, xử lý 16.571 trường hợp vi phạm

Tháng 6, xử lý 16.571 trường hợp vi phạm

Trong tháng 6, lực lượng CSĐT đã phát hiện và xử lý 16.571 trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy nội địa, thông qua công tác TTKS đã kiến nghị cơ quan quản lý di dời 31 phao tiêu, báo hiệu dẫn luồng không phù hợp.
Thêm DN buýt chạy tuyến Mỹ Đình - Tế Tiêu: Lợi bất cập hại

Thêm DN buýt chạy tuyến Mỹ Đình - Tế Tiêu: Lợi bất cập hại

Thông tin một doanh nghiệp xin mở mới tuyến buýt từ Mỹ Đình đến Tế Tiêu khiến các doanh nghiệp xe buýt đang kinh doanh trên tuyến đường này hoang mang. Nhiều ý kiến cho rằng, không nên thêm đưa thêm xe buýt vào hoạt động trên tuyến đường chỉ rộng có 8m vốn đang phải “cõng” quá nhiều phương tiện.
Ông Sáu giao thông

Ông Sáu giao thông

TP - Dọc con đường dài gần 2 cây số từ QL 1A vào trung tâm xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận, người ta thấy những biển báo giao thông được viết một cách vụng về.
Nghịch lý bến xe ở Hà Nội

Nghịch lý bến xe ở Hà Nội

Bến xe Giáp Bát, Gia Lâm vốn cũ kỹ, chật chội, quá tải nhưng lại luôn tấp nập khách, trong khi bến xe Yên Nghĩa lớn nhất miền Bắc được đầu tư hiện đại lại thưa thớt xe ra vào.
Tiến sỹ cầu đường nói về 'mặt cầu tai tiếng"

Tiến sỹ cầu đường nói về 'mặt cầu tai tiếng"

"Trong những ngày tháng 6-2012, khi hết thời hạn bảo hành lớp bê tông nhựa đầy tai tiếng trên mặt cầu Thăng Long, người ta lại đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm, các giải pháp để đảm bảo an toàn xe chạy, độ ổn định lâu dài của công trình huyết mạch này"
Transerco bổ sung, thay mới 52 xe buýt

Transerco bổ sung, thay mới 52 xe buýt

TPO - Trong tháng 6-2012, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tiếp tục đưa 52 xe buýt mới vào hoạt động trên các tuyến 32 (Giáp Bát - Nhổn) và tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển).
Hiểu đúng để phát triển VTHKCC bằng xe buýt

Hiểu đúng để phát triển VTHKCC bằng xe buýt

Khẳng định xe buýt chính là “chìa khóa” giải quyết tận gốc bài toán ùn tắc giao thông đô thị, nhiều đại biểu có mặt tại Hội nghị triển khai Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt giai đoạn 2012 – 2020 vừa diễn ra tại Hà Nội đã đề xuất nhiều giải pháp để nâng chất lượng dịch vụ loại hình VTHKCC đặc biệt quan trọng này.