Tuổi trẻ Transerco: Xung kích, sáng tạo, làm chủ công nghệ

Tuổi trẻ Transerco: Xung kích, sáng tạo, làm chủ công nghệ
Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) Nguyễn Minh Tuấn khẳng định, tuổi trẻ Transerco luôn xung kích trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và phát triển của TCT.
Đoàn viên thanh niên đã thể hiện được vai trò tiên phong trong hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT
Đoàn viên thanh niên đã thể hiện được vai trò tiên phong trong hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT.

PV: Vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên TCT được thể hiện như thế nào trong thời gian qua?

Bí thư Nguyễn Minh Tuấn:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TCT Vận tải Hà Nội là tổ chức Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội, được thành lập và chính thức hoạt động vào tháng 3/2006, với 17 cơ sở Đoàn và 1.254 đoàn viên từ khi thành lập, đến nay đã phát triển lên thành 23 cơ sở với gần 1.500 đoàn viên, đây là lực lượng xung kích trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và phát triển của TCT; tích cực học tập sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ.

Là doanh nghiệp chủ đạo trong lĩnh vực VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn Thủ đô, TCT luôn phải đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đoàn viên thanh niên đã thể hiện được vai trò tiên phong trong tiếp thu ứng dụng, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong quy trình sản xuất kinh doanh.

Nhiều đoàn viên thanh niên qua quá trình làm việc, học hỏi đã nâng cao kiến thức chuyên môn, được bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất, nhiều đoàn viên có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại lợi ích về kinh tế cho doanh nghiệp.

PV: Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ của Đoàn Thanh niên TCT?

Bí thư Nguyễn Minh Tuấn:

Đoàn Thanh niên TCT đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ GPS vào quản lý, điều hành hoạt động mạng xe buýt; Lắp đặt hệ thống các bảng thông tin điện tử tại các điểm dừng, nhà chờ và trên xe buýt giúp hành khách dễ dàng tiếp cận với dịch vụ xe buýt. Đây là những thành tựu nổi bật về ứng dụng khoa học công nghệ của TCT, đã được các cơ quan từ Trung ương, thành phố đến đông đảo nhân dân ghi nhận.

PV: Thời gian qua, thương hiệu Transerco đã được khẳng định, đặc biệt trong lĩnh vực VTHKCC bằng xe buýt. Với tư cách là những người trẻ, luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực, Đoàn thanh niên TCT đã làm gì để góp phần xây dựng thương hiệu này?

Bí thư Nguyễn Minh Tuấn:

Đoàn thanh niên TCT luôn xác định rõ mục tiêu xây dựng văn hóa Transerco nói chung và văn hóa xe buýt nói riêng, trong đó chất lượng dịch vụ xe buýt là một trong những yếu tố mang tính quyết định. Từ cuối năm 2011 đến nay, đoàn viên thanh niên Văn phòng cơ quan TCT, các đơn vị hoạt động buýt, lực lượng KTGS đã phối hợp với sinh viên nhiều trường Đại học trên địa bàn Thủ đô kiểm soát việc xe buýt ra vào bến, đón trả khách và hướng dẫn giải tỏa hành khách vào các giờ cao điểm tại các điểm dừng xe buýt có lưu lượng khách tham gia đông.

Cũng trong thời gian qua, TCT đã ký Chương trình phối hợp công tác với Phòng PC 45 - CATP Hà Nội trong việc trấn áp tội phạm, chống trộm cắp, móc túi trên xe buýt, các điểm trung chuyển xe buýt mà lực lượng tham gia chủ yếu là đoàn viên thanh niên, chương trình này được nhân dân, hành khách đi xe buýt đánh giá cao.

Cũng từ những phong trào cụ thể, thiết thực trên, Đoàn Thanh niên TCT đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, ý thức đội ngũ CNLX, NVBV và hành khách đi xe buýt đã có chuyển biến theo hướng tích cực.

Tại các điểm dừng có đội ngũ tình nguyện viên và KTGS cơ bản không còn hiện tượng xe không đón khách, bỏ điểm dừng. Ý thức của hành khách đi xe buýt đã được nâng cao. Hành khách đã có ý thức đứng chờ xe đúng vị trí, không tràn xuống lòng đường, lên xuống đúng cửa quy định.

Trong 6 tháng thực hiện chương trình này, ở 3 tháng đầu tiên số lượt xe bỏ điểm dừng trên toàn mạng của TCT đã giảm đáng kể và trên cơ sở đó làm tiền đề cho các tháng tiếp theo. Đây là số liệu minh chứng rõ nhất cho những nỗ lực của các thành viên tham gia chương trình.

PV: Cảm ơn đồng chí!

Theo GTVT

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG