Càng rộng, càng chật!

TP - Thực tế xảy ra tại nhiều phường của Hà Nội đó là lượng dân cư tăng lên quá nhanh, vượt qua tất cả sự dự liệu của chính quyền. 

Điều đáng lo ngại hơn nữa khi dân số phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) sắp cán mốc 8 vạn người và phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) dự báo chỉ một vài năm nữa cũng cán mốc 4 vạn người, tức là gấp từ 3 cho tới 5 lần dân số một phường trung bình của Hà Nội!

Tại sao lại có tình trạng này? Theo lãnh đạo UBND nhiều phường thì có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do phát triển quá nhanh nhà cao tầng trong khi hạ tầng thì đầu tư ì ạch, manh mún, quản lý yếu kém. Hàng trăm tuyến đường, trường học, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội quy hoạch treo chưa biết tới bao giờ mới được triển khai, nhất là khu vực nội đô. 

Đại diện lãnh đạo Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội cho rằng, tình trạng quá tải hạ tầng đang ngày càng trầm trọng và đã trở thành điều khó tin khi Hà Nội mới mở rộng sáp nhập với cả tỉnh Hà Tây, một phần của tỉnh Vĩnh Phúc và trở thành một trong những Thủ đô vào hàng lớn của thế giới!

Cũng theo Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị, một nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải nội đô đó là hàng trăm dự án đô thị được cấp phép, triển khai từ ngoài vành đai 3 cho đến vành đai 4 hiện nay còn kém sức hấp dẫn, không đủ sức thu hút người dân. Nhà đầu tư chỉ lo xây nhà mà không quan tâm tạo dựng cuộc sống của nơi ở mới. Trong khi đó, chính quyền gần như thả nổi, thỉnh thoảng lại “rà soát”, “kiểm tra” khi đô thị “trắng” trường học, nơi vui chơi, hạ tầng bỏ hoang… mà không có những biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn.

Nhiều khu đô thị đầu tư ồ ạt kiểu phong trào rồi nay lại để hoang cỏ mọc xảy ra tại khắp nơi. Quy hoạch các khu đô thị vệ tinh như Xuân Mai, Miếu Môn, Sóc Sơn…vẫn chỉ nằm trên giấy nên không đáp ứng được yêu cầu giãn dân nội đô và giữ chân người dân địa phương làm ăn sinh sống tại quê nhà. Vậy là, ngay cả khi Thủ đô Hà Nội được mở rộng nhất từ trước tới nay thì cũng là khi nhiều khu vực nội đô, tình trạng quá tải cũng trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết!

Quá tải, ách tắc phải chăng không phải do thiếu đất, thiếu đường mà còn do tầm nhìn cùng sự quản lý có trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan chức năng hay còn có nguyên nhân nào khác?

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.