Lại lo nợ công

Lại lo nợ công
TP - Câu chuyện nợ công “chợt” nóng khi cách đây vài ngày, Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố số liệu “giật mình”: Nếu tính thêm chi phí dự phòng nợ bất khả kháng là 5% nợ công trong nước (49.500 tỷ đồng, hay 1,38% GDP) thì nợ công sẽ là 2,656 triệu tỷ đồng, tương đương 66,4% GDP trong năm 2014.

Như vậy, chênh lệch tới 6,5% so với nợ công được công bố. Nợ công, theo Luật Quản lý nợ công là 2,395 triệu tỷ đồng, hay 59,6% GDP đến cuối năm 2014.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cân đối nguồn trả nợ trong Ngân sách nhà nước không đủ, vay để trả nợ gốc ngày càng tăng. Vay trả nợ gốc năm 2014 gần 80.000 tỷ đồng; năm 2015 là 130.000 tỷ đồng Hơn nữa, tỷ lệ nợ công/GDP của Việt Nam cao hơn nhiều so với mức bình quân của các nước đang phát triển và các nước trong khu vực. “Việt Nam có thu nhập trung bình thấp, dân số đang già hóa nhanh, năng suất lao động bình quân thấp và giảm dần gây áp lực tăng nợ công”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ.

Cùng lúc, trong báo cáo tình hình kinh tế 9 tháng, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia cập nhật một thông tin cho biết các Hợp đồng bảo hiểm nợ xấu (CDS) là một dạng bảo hiểm phòng ngừa người vay tiền không trả được nợ 5 năm tính đến giữa tháng 9 ở mức 260 điểm, cao hơn mức 200 điểm của đầu năm và cao nhất kể từ tháng 1/2014.  

Giá CDS càng cao, rủi ro vỡ nợ càng lớn. “Việc CDS tăng lên phần nào phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư nước ngoài đối với tình hình nợ công của Việt Nam”, Ủy ban Giám sát tài chính lưu ý đồng thời khẳng định: Vấn đề quản lý nợ công sẽ tiếp tục là thách thức trong năm 2016, nhất là trong bối cảnh phát hành trái phiếu Chính phủ đang gặp khó khăn.

Hư thực nợ công là bao nhiêu, nợ công chiếm 66,4% GDP hay 59,6% GDP năm 2014? Trả lời trong phiên họp báo định kỳ Bộ Tài chính chiều 2/10, bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Tài chính cho hay: Con số nợ công 2,656 triệu tỷ đồng tương đương 66,4% GDP trong năm 2014 do Học viện Chính sách và Phát triển đã tính thêm chi phí dự phòng nợ bất khả kháng 5% vào nợ công. Theo bà Mai, cách tính này không đúng quy định của Luật Quản lý nợ công.

Tuy nhiên, bình luận về con số nợ công tương đương 66,4% GDP, TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương nói, “con số này  gần hơn với tính toán của các chuyên gia trước đây và sát hơn với con số mà Ngân hàng thế giới đã công bố”.

Trước thực trạng ngày càng tăng gánh nặng nợ công, có đại biểu Quốc hội từng phải thốt lên: “Đừng để con cháu phải trả nợ công cho cha ông”.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.