Lợi và hại

TP - Cuối cùng, sau phương án test IQ, EQ để “lách” cấm thi tuyển vào lớp 6 bất thành, hôm qua trường “hot” đầu tiên ở Hà Nội đã bắt đầu bán ra bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển với giá 50.000 đồng/bộ.

Ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, lượng hồ sơ bán ra chỉ trong ngày đầu tiên đã bằng phân nửa tổng số hồ sơ đăng ký của cả năm trước. Như vậy, nhiều khả năng lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển của cả 6 trường nổi tiếng trên địa bàn thủ đô sẽ tăng đột biến so với những năm trước. Dễ hiểu, bởi năm nay không HS nào phải thi (hoặc được thi), tất cả đều do bố mẹ mang hồ sơ đến “tỷ thí”.

Cuộc phỏng vấn nhanh của PV Tiền Phong với một số phụ huynh bỏ cả ngày làm, xếp hàng từ 6h sáng qua để mua hồ sơ cho thấy, có hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau trong số những người tới mua hồ sơ. Nếu con mình học giỏi thực sự thì cảm thấy bất an vì lo việc xét tuyển sẽ rất may rủi và không công bằng, khách quan. Nhưng đây cũng chính là cơ hội cho con cháu những vị có học lực thực chất rất vừa phải, song lại biết cách “làm đẹp”, “đánh bóng” hồ sơ để dễ dàng lọt qua cửa ải thi cử vốn sòng phẳng với bất kỳ loại hồ sơ nào.

Chính PGS Văn Như Cương, Chủ tịch hội đồng trường Lương Thế Vinh, cũng phải ngậm ngùi mà thừa nhận rằng : “Cách này có thể không đảm bảo công bằng cho lắm nhưng ít nhất trường còn tuyển được học sinh có kiến thức xã hội. Khi tuyển về, học sinh hổng kiến thức chỗ nào, trường sẽ phải tập trung lấp chỗ đó”. Đúng thôi bởi năm nay nhiều trường sẽ cộng điểm cho cả các thành tích như bơi lội, hội họa, văn nghệ…, thậm chí còn có thêm tiêu chí ưu tiên ngoài “chuyên môn” như có anh chị đã từng học tại trường.

Lo rằng, với cách xét tuyển kiểu này, cánh cổng những ngôi trường danh giá nhất thủ đô, nhất là các trường công lập, sẽ ngày càng hẹp dần với những học sinh con nhà nghèo học giỏi. Lo rằng, bệnh thành tích trong giáo dục lại có cơ hội trỗi dậy một khi học bạ đẹp đang có giá trị lớn trong xét tuyển, một khi các giải kiểu như Violympic, chứng chỉ của một số trung tâm ngoại ngữ… cũng đều được cộng điểm.

Và cái lo cuối cùng, việc thay thi tuyển bằng xét tuyển rất có thể sẽ góp phần nảy sinh nhiều tiêu cực khó kiểm soát. Thậm chí, với những ngôi trường danh giá có bề dày truyền thống, lo rằng chỉ xét hồ sơ sẽ khó mà tuyển được những học sinh ưu tú nhất như những năm trước đây.

Một chính sách, một quy định mới, nếu không tính kỹ sẽ làm nảy sinh nhiều bất cập mới, mà đôi khi cái hại lại lớn hơn gấp nhiều lần cái lợi.

MỚI - NÓNG