Ngay ngắn & tử tế

Ngay ngắn & tử tế
TP - Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Tiền Phong, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan lo ngại: “Nếu ở trong nhà cha mẹ sống không ngay ngắn, con cháu dễ sai lệch. Trong xã hội cũng vậy, thế hệ lớn tuổi, những người có trọng trách sống không ngay ngắn thì không thể dạy các cháu sống tử tế được. Lời nói và việc làm không đi đôi với nhau thì không thể thuyết phục các cháu”.

Đúng như vậy, điều nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nói cũng là nỗi lo của không ít bậc cha mẹ, ông bà hiện nay. Anh bạn tôi có cháu nhỏ đang học bậc tiểu học kể rằng, một hôm cháu đi học về hồn nhiên nói: “Ngày mai lớp con có đoàn kiểm tra bố ạ, cô dặn là nếu họ hỏi lớp mình có ai đi học thêm cô giáo chủ nhiệm không, cả lớp phải nói không nhé !”. 

Rồi anh bạn thở dài và than : “Hỏng bét rồi ! Tôi đang kiên định mục tiêu dạy con tính trung thực, không được nói dối thì chính cô lại dạy cả lớp nói dối”. 

Biết làm sao được, cô cũng phải dạy thêm để mưu sinh, còn nếu dạy trò nói thật thì chính cô lại gặp rắc rối với đoàn kiểm tra. Thực trạng giáo dục là vậy.

Kể mẩu chuyện nhỏ này để thấy rằng, môi trường gia đình, nhà trường và xã hội luôn có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của giới trẻ. Những tiêu cực, tham nhũng, những biểu hiện lệch lạc về văn hóa, đạo đức, lối sống của người lớn không những gây thiệt hại trực tiếp cho lĩnh vực đó mà còn gây ảnh hưởng xấu một cách gián tiếp tới giới trẻ. 

“Buồn hơn thế “một số người không nhỏ” lại chưa nêu được tấm gương sáng cho thanh thiếu niên, nhi đồng noi theo, nhiều khi lời nói chưa đi đôi với việc làm, làm xói mòn niềm tin trong thế hệ trẻ” - nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nói. Đề cập tới kỹ năng sống của giới trẻ hiện nay, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho biết : Tôi từng tâm sự với các bạn trẻ rằng, “hãy trồng cây chứ đừng vặt cây”, “hãy nhặt rác chứ đừng vứt rác”, “hãy nói lời hay ý đẹp chứ đừng chửi thề”, “hãy nhường đường chứ đừng lấn đường”... Nhưng buồn thay, ngay người lớn chúng ta nhiều khi cũng không hành xử như vậy thì làm thế nào có thể khuyên các bạn trẻ được?

Thế nên, để con cháu chúng ta - những thế hệ công dân mới - trở thành người tử tế, có ích cho xã hội buộc người lớn chúng ta phải sống ngay ngắn, sống có đạo đức và trách nhiệm. 

Bố mẹ, ông bà mà chạy chức, chạy quyền rồi tham nhũng, đục khoét của công, liệu con cái có nên người tử tế ? Chắc chắn rằng, xác suất để chúng nên người là rất nhỏ. 

Vì vậy, để lo cho thế hệ sau nên người tử tế không cách gì, cũng chẳng chiến lược gì to tát bằng việc chính chúng ta trước hết cần phải sống ngay ngắn đã.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.