Nhân tai

Nhân tai
TP - Sau cơn mưa lịch sử năm 2008, cho dù mưa dữ được coi là thiên tai, “bất thường”, “hiếm có”, thì nạn lụt bị nhiều người trong đó có cả những chuyên gia độc lập quy là nhân tai. Những vá víu, thiếu hụt trong công tác quy hoạch của Thủ đô lộ ra rất “sống động”. Cống rãnh, hệ thống thoát nước không đủ sức thực thi nhiệm vụ vì bị lấp, bị chặn, các hồ điều hòa teo tóp vì hằng ngày bị xâm lấn…

Và những hành vi này diễn ra trong nhiều năm. Trận lụt lấy đi sinh mạng của hơn 20 người chính là lúc thiên tai kết hợp với nhân tai cùng gây họa lớn. Bảy năm sau, chỉ một cơn dông lốc mạnh xảy ra chiều 13/6, Thủ đô lại như vừa trải qua một cuộc tàn phá diện rộng. Sau khi mấy ngàn cây bị đốn do bàn tay con người, chỉ trong một cơn dông, lại có hàng ngàn cây xanh gãy, đổ. Hàng loạt cột điện cũng gãy đổ và ít nhất đã có hai người thiệt mạng. Cho dù các cơ quan chức năng nói cơn dông với sức công phá như thế là rất hiếm có, nhưng cũng giống như trận lụt lịch sử năm 2008, cơn dông lần này lại một lần nữa làm phát lộ những yếu kém của chính quyền Thủ đô. Cho đến hôm qua (15/6), hậu quả của cơn dông vẫn chưa được khắc phục xong. Nhiều nơi vẫn mất điện, hoặc lưới điện chập chờn, internet chỗ có chỗ không.

Cả thành phố như bãi chiến trường. Cơn dông “vô tình” đốn ngã một số cột điện “vô thừa nhận”, nghĩa là không biết ai quản lý vì trên đó có cả dây cáp truyền hình, viễn thông. Cơn dông cũng “vô tình” bứng lên hàng loạt gốc cây còn nguyên bầu nylon bao phần gốc. Cho dù có người giải thích làm vậy vì sợ trong khi trồng, cây bị vỡ bầu, nhưng cây đã lớn mà bầu còn nguyên thì rõ ràng có vấn đề. Nếu không gây hại cho người cũng khiến cây khó mà phát triển tốt.

Người ta còn nói sau trận lụt lịch sử năm 2008 và nay là cơn dông lốc năm 2015, có vẻ như khả năng ứng phó của người dân và nhất là chính quyền thành phố trước thiên tai, thảm họa gần như không mấy cải thiện. Lũ lụt xảy ra là có người chết, dông xuất hiện vẫn có người thiệt mạng. Có bao giờ người ta tự hỏi, sau cơn mưa lớn năm nào, kỹ năng thoát hiểm của người dân, khả năng ứng phó của chính quyền sẽ có thêm điều gì và làm gì để nâng cao các kỹ năng, khả năng ấy?

Và trong lúc có hàng loạt cây đổ sau cơn dông, đó đây có ý kiến về chuyện Hà Nội khuyến cáo (và đã vội vã thực hiện) chuyện thay thế cây. Nhưng phải nói ngay rằng, chuyện chặt cây của thành phố Hà Nội thời gian qua và vấn đề hàng loạt cây gãy đổ sau cơn dông là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tham khảo ý kiến một số nhà nghiên cứu thực vật học, được biết rằng, khả năng chống chịu bão của cây mỡ (có người gọi thành cây vàng tâm) thực tế còn kém hơn cả xà cừ, loại cây vừa đổ hàng loạt ở Thủ đô. Cũng có chuyên gia nói, xà cừ vẫn là loại cây chống bão tốt, vấn đề là quy cách trồng và điều kiện chăm sóc có đúng hay không mà thôi.   

MỚI - NÓNG