Nhẹ dạ cả tin

Nhẹ dạ cả tin
TP - 1. Lâu nay dân giang hồ Hà Nội vẫn cứ đồn thổi chuyện bỏ thuốc Viagra vào nồi lẩu để “anh em cùng chia ngọt sẻ bùi”. Dân gian ta thì thường hay dùng từ “tẩm bổ” để chỉ chuyện đưa đủ loại chất “quý, hiếm” vào người nhằm tăng cường sức khỏe.

Có vẻ câu chuyện này là phổ biến ở châu Á, khi nhiều nơi còn cho cả thuốc phiện vào thức ăn, người thì nghĩ nó tốt cho sức khỏe, kẻ lại nghĩ nó gây nghiện và khiến khách phải quay lại nhà hàng lẩu của mình (chuyện đã bị phát hiện ở Trung Quốc). Và châu Á cũng là nơi tiêu thụ ngẩu pín hàng đầu, thích ngâm rượu với rắn, chim bìm bịp, cá ngựa và gần đây bị nêu tên là khu vực tiêu thụ sừng tê giác nhiều nhất thế giới vì nghĩ rằng sừng tê chữa được các chứng bệnh nan y.

2. Nhưng các bác sỹ nói thuốc Viagra chỉ có tác dụng hỗ trợ cường dương. Có nghĩa là chỉ “ép phê” với những ai “xìu xìu ển ển”. Đang khỏe mạnh bình thường dùng Viagra làm chi, đâu có tác dụng gì ngoài việc tiêu tốn tiền.

3. Thế mới nói dân ta hóa ra rất nhẹ dạ, cả tin. Ngày xưa còn đỡ. Bây giờ xã hội điện tử, thật giả lẫn lộn cả ngoài đời thực lẫn trên mạng, người đa nghi còn chưa biết đâu mà lần. Một chị mới có con lần đầu, chẳng biết nghe ai, chắc mấy chị em cùng cơ quan, về lên mạng “sợt” những bản nhạc dành cho bà bầu. “Nó” xổ ra cả một đống. Cắm cúi ngồi nghe từ album 1 tới album thứ n mà cứ chắc mẩm con mình thế là hơn người, được nghe nhạc giúp thông minh ngay từ trong trứng. Nhưng nhạc chị nghe là gì, ai đảm bảo nó giúp con chị thông minh hơn? Hóa ra cũng là những bản nhạc “yêu đương nhăng nhít”, được cái là của Tây, được “không lời hóa” mà thôi. Chứ đâu phải nhạc sang cổ điển dạng Mozart hay Chopin đâu.

4. Thị trường thực phẩm thông thường đã bát nháo, thị trường thực phẩm chức năng dễ hiểu là cũng chẳng sáng sủa gì hơn, đã thế còn dễ bát nháo hơn vì sự nhẹ dạ, cả tin của người tiêu dùng, người bệnh Việt Nam. Ông bà nào cũng tâm niệm câu “có bệnh thì vái tứ phương”, kể cả thầy bói, nên “đất sống” của các loại thực phẩm chức năng “ba lăng nhăng” mới có nhiều đất sống.  Nên cứ thấy loại nào “tráng thận, bổ dương”, “chống suy giảm chức năng sinh lý” là cắm đầu vào mua.  Có lẽ nắm bắt được sự nhẹ dạ, cả tin của người dùng Việt mà một số nhà sản xuất, phân phối đã lợi dụng để kiếm chác. Nay còn có chuyện hoạt chất có trong Viagra xuất hiện trong vài loại thực phẩm chức năng. Tổn hại cho sức khỏe nếu không dùng đúng cách là tất nhiên.

5. Nhưng người ta nói hãy tự cứu mình trước khi trời cứu. Trải qua một vài bài học, người tiêu dùng cũng cần phải tự trang bị kiến thức cho mình trong việc lựa chọn sản phẩm hàng hóa, trước khi trông chờ cơ quan quản lý.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.