Những người tiên phong

Những người tiên phong
TP - Đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ; Sự ảnh hưởng của thông tin truyền thông dẫn tới sự đa dạng hóa nguồn thông tin, ảo hóa môi trường sống và làm việc; Nhiều vấn đề xã hội nảy sinh (tình trạng suy giảm về tình cảm, đạo đức, văn hóa, lối sống...) - các xu hướng này đang đặt ra thách thức lớn đối với tổ chức Đoàn, Hội và những người làm công tác thanh thiếu niên.

Vì thế, để là bạn vừa đồng hành vừa dẫn dắt thanh niên, tổ chức Đoàn, Hội phải luôn là ngôi nhà của thanh niên, vì thanh niên, mang lại lợi ích cho thanh niên.

Bên cạnh đó, trước sự thay đổi về kinh tế, xã hội của đất nước cũng như những biến động về tình hình thế giới, đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội phải cập nhật thông tin, thay đổi phương thức hoạt động cho linh hoạt và khoa học để đáp ứng nhu cầu của thực tiễn.

Hơn nữa, thanh niên đang cần những thủ lĩnh tinh thần, cần những lời hiệu triệu để có thể tham gia có hiệu quả các phong trào, hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để có thể đối mặt các thách thức kể trên, Đoàn cần có cách làm khoa học trong xây dựng tổ chức và hoạt động để vừa bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, vừa đáp ứng đúng nhu cầu của thanh niên, đồng thời thích ứng với sự thay đổi của tình hình kinh tế, xã hội.

Vấn đề sử dụng Internet, mạng xã hội cùng với các phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt tình hình thanh niên và tập hợp, đoàn kết thanh niên cần phải quan tâm, đầu tư đúng mức. Không tham gia cùng thanh niên, không có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại để nắm bắt thông tin, những người làm công tác thanh thiếu niên không thể hiểu rõ thanh niên ngày nay mong muốn gì, đang làm gì.

Trước hết, hệ thống thông tin, báo chí của Đoàn bằng nhiều cách làm sáng tạo tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, cơ hội soi mình và học tập của thanh thiếu niên.

Xu hướng vận động của xã hội tiếp tục đòi hỏi tổ chức Đoàn phải xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp. 83 mùa xuân trưởng thành, công tác thanh thiếu niên luôn hòa mình vào sự vận động chung của toàn xã hội.

Vì thế, cán bộ làm công tác thanh thiếu niên cần nắm bắt cơ hội, chống tư duy “chết cứng”, luôn đổi mới và sáng tạo, để xứng đáng là những người tiên phong.

PGS. TS Bùi Thế Duy
Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

MỚI - NÓNG