Niềm tin mong manh

Niềm tin mong manh
TP - Kết thúc SEA Games 28, các tuyển thủ U23 Việt Nam trở về với chỉ tấm HCĐ trong tay nhưng vẫn được đông đảo người hâm mộ chào đón, chia sẻ.

Họ tin, các học trò của HLV Miura đã có một giải đấu “sạch”, chơi bóng đầy nỗ lực, cống hiến hết mình. Đây có thể là một trong những giải đấu hiếm hoi mà những dấu hỏi đáng sợ không treo lơ lửng trên đầu các cầu thủ.

Vui với các tuyển thủ U23 thì người hâm mộ lại mất niềm tin vào sự trong sạch của làng bóng đá vùng trũng nhất thế giới, cũng như sự trong sạch của chính tổ chức điều hành nền bóng đá nước nhà.

Môn bóng đá SEA Games khởi tranh được vài hôm, trưởng đoàn bóng đá Đông Timor đã bị cơ quan chức năng Singapore sờ gáy vì tham gia vào việc dàn xếp kết quả trận đấu của đội bóng nước này tại SEA Games với cái giá 15.000 USD. Tưởng như vụ việc đó đủ khiến những cái đầu và đôi chân đen tối phải nghĩ lại, phải chùn bước. Nhưng không. SEA Games vừa khép lại, những thông tin về nghi án các cầu thủ U23 Indonesia ở hai trận bán kết gặp Thái Lan và trận tranh HCĐ gặp Việt Nam nổ ra, gây rúng động làng bóng Đông Nam Á.

Không liên quan tới chuyện mua bán độ, nhưng nghi án hối lộ và nhận hối lộ từ đơn tố cáo của một cựu quan chức LĐBĐ Việt Nam (VFF) không chỉ gây “bão” trong nước mà còn gây rúng động tới tận Nhật Bản.
Thực hư vụ việc ở VFF chắc hẳn chỉ có thể dựa vào sự vào cuộc của cơ quan chức năng, khi mà cho đến nay phía tố cáo chưa đưa ra được bằng chứng cụ thể nào ngoài lá đơn tố cáo về những khoản tiền hàng trăm triệu phải chi ra để giữ được “cái ghế” của mình. Nhưng chắc chắn việc này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề tới uy tín của VFF trên trường quốc tế, trong bối cảnh LĐBĐ thế giới FIFA cũng đang trải qua cơn địa chấn lớn nhất lịch sử với vụ án nhận hối lộ của các quan chức chóp bu và khiến chủ tịch Sepp Blatter phải từ chức ngay sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ 5.

Và khi mà những cuộc đấu đá nội bộ ở VFF còn tiếp diễn, niềm tin một ngày nào đó bóng đá Việt Nam lọt vào tốp đầu châu lục, hướng tới World Cup mới mong manh làm sao. Nó khác hẳn cách người Thái đặt niềm tin vào thế hệ thày trò HLV Kiatisak, với cách làm bóng đá bài bản, chuyên nghiệp và minh bạch.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.