Quyền

Quyền
TP - Dư luận cả nước tuần qua không ít người “lên ruột” về một chữ “quyền”. Quyền ở đây là ông quyền… trưởng phòng kinh doanh của một công ty con, thuộc Tập đoàn Vinashin. Mới 37 tuổi, giữ cái chức “quyền” chưa hẳn thực quyền, đã kịp có tới 40 biệt thự, căn hộ, đất đai khắp cả nước...

Chỉ tính sơ mấy phi vụ mua tàu cũ theo xác định của cơ quan điều tra, ông “quyền” con này đã nhét túi gần 19 triệu đô la Mỹ tài sản của nhà nước, quy ra tiền Việt ước chừng gần… 400 tỷ đồng!!! Thậm chí đối tượng còn ung dung mua bán đất cát, tậu biệt thự trị giá hàng triệu đô ở Singapore ngay trong thời gian trốn nã!

Quyền vậy, ai mà chẳng mơ (có) quyền.

Một chuyện nữa đang nóng, cũng liên quan đến “quyền”, đó là hai lô “đất vàng” của con gái ông Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Nhà ông Bí thư ở quận vùng ven, bị giải tỏa, đền bù tái định cư tại chỗ. Cô con gái (là giáo viên) bèn xin đổi 2 lô đất rộng hơn 200 m2 (được ba mẹ chia cho) của mình để lấy hai lô khác nhỏ hơn ở ngay trong phố. Tất nhiên tiền sử dụng đất phải trả tương ứng với giá trị đất mới. Dư luận ồn ào: “Nếu không ảnh hưởng bởi “quyền” của cha, đời nào con được cấp đất ở vị trí như vậy?!”. Lãnh đạo thành phố liền đăng đàn, khẳng định việc xin hoán đổi bù tiền để đổi lấy vị trí đất khác sau giải tỏa giai đoạn đó là “khá phổ biến và bình thường” ở địa phương, bởi hàng trăm trường hợp, đa phần là dân đã được giải quyết như vậy. Quy trình, thủ tục đều đúng quy định.

Trẻ con cấp tiểu học nước mình đã và sẽ được trao quyền “chủ tịch Hội đồng tự quản” lớp, thay vì gọi là lớp trưởng. Đó nằm trong dự án Điều lệ trường tiểu học (sửa đổi), gọi là VNEN mà Bộ GD&ĐT đưa ra, học theo mô hình giáo dục kiểu Colombia. Các chủ tịch, phó chủ tịch nhí cùng ban bệ đông đảo trong Hội đồng này sẽ có quyền điều hành, kiểm tra giám sát mọi hoạt động của các thành viên trong lớp. Trong khi ở một số quốc gia phát triển, như Đức, cơ cấu lớp tiểu học lại rất gọn nhẹ, chỉ có chức danh “phát ngôn viên” được lớp  bầu ra làm cầu nối giữa lớp học với thầy cô. Xuất phát từ quan niệm, ở tuổi cấp một chúng còn quá bé để phải chịu thêm trách nhiệm về hành vi của những bạn khác. Và không phân biệt vai trò “sĩ quan” với “lính” quá sớm. Còn ở ta, nhiều ý kiến cho rằng khuyến khích trẻ nhỏ quan tâm đến tập thể, kỹ năng làm việc nhóm là nên làm, nhưng lại thiên về chức vụ, “quyền lực” như vậy, là quá sớm, phản tác dụng.

Trở lại với câu chuyện Đà Nẵng. Ông Bí thư sau đó thừa nhận việc hoán đổi đất tái định cư của con mình “không sai, nhưng dở”, và ông cảm thấy “rất đáng tiếc”. Nghe bảo ông đang động viên con gái trả lại đất cho thành phố. Hy vọng ông sẽ làm được, bằng quyền của một người cha…

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.