Tại nông dân?

TP - Chưa bao giờ giá lợn hơi lại xuống rất thấp, dưới giá thành sản xuất tới 40-50% như hiện nay. Ngành nuôi lợn tăng trưởng nóng, cung vượt cầu, vỡ từng mảng, và buộc phải tái cấu trúc lại, với trục chính là nhìn vào thị trường để sản xuất.

Cuộc “giải cứu” ngành chăn nuôi lợn, có lẽ, nó lặp lại bài học của lúa gạo, dưa hấu, hành tím, chuối… và mấu chốt là giải pháp về thị trường. Thị trường là số một, xuyên suốt quá trình sản xuất và không có nó thì đừng bàn tới chuyện nuôi, trồng cây, con gì.

Đừng đổ lỗi cho nông dân thấy giá cao mà tăng đàn. Chúng ta nói mãi “sản xuất gắn với thị trường”, nhưng tôi thấy vẫn chưa ai giúp nông dân được việc đó. Nông dân đâu có tự mình làm được thị trường, vậy ai lo giúp họ?

Chúng ta bên cạnh một thị trường rộng lớn là Trung Quốc, nhưng chưa tận dụng được, chỉ dựa vào xuất tiểu ngạch, cắc-bụp đóng mở, sao gọi là bền vững, chỉ đạo sản xuất được. Đến cả những thị trường ăn thịt lợn rất gần Việt Nam là Nhật Bản và nhiều nước trong khối ASEAN cũng đâu đã khai thông được, trong khi, chỉ cần một vài đêm trên tàu, hàng có thể cập bến nước họ.

Tôi nghĩ, Bộ Công Thương chưa đàm phán được, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cũng chưa tìm đến được một hiệp định về thú y để khai thông thị trường.

Chưa kể, khoảng 3 triệu tấn thịt và phủ tạng các loại được tạm nhập tái xuất qua Việt Nam, ai khẳng định, liệu không có “thịt bẩn” trong đó, và nó không “quay đầu” tiêu thụ ở Việt Nam? Các cơ quan quản lý, cần kiểm tra lại, xem lượng tạm nhập tái xuất cụ thể bao nhiêu công bố cho toàn dân biết, bởi dư luận nghi ngờ có lợi ích nhóm trong đó.

Trong hoàn cảnh này, cần dừng ngay hoạt động tạm nhập tái xuất các loại thịt, đồng thời cũng dừng luôn việc nhập khẩu thịt về Việt Nam để xốc lại ngành chăn nuôi. Nói là bảo hộ lúc này, có lẽ hơi lạc hậu so với thời thế. Nhưng rõ ràng, rất nhiều quốc gia, kể cả Mỹ, EU… đều dựng lên những hàng rào kỹ thuật rất cao, nhằm bảo vệ sản xuất trong nước, tại sao chúng ta đứng ngoài cuộc?

Còn về nội bộ ngành, có lẽ đây cũng là lúc cả nông dân, doanh nghiệp chăn nuôi rà lại quy mô đàn lợn thịt; tăng cải tiến công nghệ chăn nuôi, hạ giá thành sản xuất; còn cơ quan quản lý phải chấn chỉnh công tác điều hành của mình.

MỚI - NÓNG