Tên con là Trường Sa

Cựu chiến binh Lê Hữu Thảo (trái) trong cuộc giao lưu trực tuyến "Năm tháng Gạc Ma" do Báo Tiền Phong tổ chức.
Cựu chiến binh Lê Hữu Thảo (trái) trong cuộc giao lưu trực tuyến "Năm tháng Gạc Ma" do Báo Tiền Phong tổ chức.
TP - Xuyên đêm đi xe khách từ Quảng Bình ra Hà Nội, tới báo Tiền Phong tham dự Giao lưu trực tuyến “Năm tháng Gạc Ma”, cựu chiến binh  Lê Hữu Thảo khoe với chúng tôi đoạn băng ghi hình cậu con trai mới hơn hai tháng tuổi, bụ bẫm, mắt to tròn trong veo.

Có mặt trong trận chiến Gạc Ma năm ấy, trực tiếp chiến đấu, dìu thương binh, đưa đồng đội hy sinh về nơi an nghỉ, sau những tháng năm trận mạc, anh lại trở về miền “Gió Lào cát trắng” bươn chải, mưu sinh. Hơn 50 tuổi mới sinh con đầu lòng, anh đặt tên con Lê Nguyễn Trường Sa như để mãi nhớ ghi năm tháng tuổi trẻ can trường bảo vệ Trường Sa, bảo vệ Gạc Ma...

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, tại đảo Phú Quốc, ca sĩ Tạ Minh Tâm cùng các thí sinh hát ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình”. Không ai là con dân nước Việt lại không cồn cào khi nhắc tới Hoàng Sa, Trường Sa.

Nhiều phóng viên Tiền Phong tình nguyện tới Hoàng Sa, Trường Sa để trực tiếp đấu tranh đẩy đuổi giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm Việt Nam. Nhà báo Ngọc Tuấn kể rằng, mỗi lần qua Gạc Ma, khi thả vòng hoa tưởng nhớ các anh hy sinh năm ấy, hình như nghe thấy tiếng ai đó vọng về: Đừng quên Gạc Ma!

Vùng biển trời thơ mộng với cánh chim hải âu vờn trên sóng, những chú cá chuồn tung tăng  gọi bạn ngày nào nay chễm chệ những sân bay, trận địa, tàu chiến pháo hạm.   

Năm tháng qua đi, nhắc đến Gạc Ma như nhắc tới một vết thương chưa lành, đau buốt. Và sẽ còn những em bé mang tên Trường Sa.

Cả ngàn câu hỏi gửi tới những người tham gia cuộc Giao lưu trực tuyến “Năm tháng Gạc Ma” đều hội tụ ở một điều: Không thể để mất một tấc đất biên cương, biển trời Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.