Thắng lợi của Đảng, của dân

Thắng lợi của Đảng, của dân
TP - Đại hội XI của Đảng đã thành công tốt đẹp. Trong cuộc họp báo ngay sau khi Đại hội kết thúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Từ Đại hội này tỏa ra một niềm tin lớn, một khí thế mới để các đảng viên, nhân dân tin tưởng hơn”.

 >> Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư

Nhận định của Tổng Bí thư bao quát một thực tế là Đại hội XI của Đảng đã thành công trên các phương diện căn bản là vạch ra đường hướng chiến lược và những chính sách cụ thể cho sự phát triển đất nước trong ngắn, trung và dài hạn cũng như lựa chọn nhân sự có chất lượng để thực hiện các chiến lược và chính sách đó.

Đại hội đã thảo luận, góp ý và thông qua những văn kiện lớn như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Báo cáo Chính trị, Điều lệ Đảng.

Tại diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 20 năm thực hiện Cương lĩnh, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2001 - 2010) và 5 năm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội (2006-2010), là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta; là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta theo tinh thần chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân tộc ta trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng và không ít thách thức của cách mạng nước ta từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Điều cực kỳ quan trọng là các văn kiện này đã làm sáng rõ thêm con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chỉ ra cách thức và biện pháp cụ thể huy động sức mạnh toàn dân tộc, giải phóng mọi năng lực sáng tạo và sức sản xuất của xã hội để đưa đất nước đi lên.

Một điều mang tính thực chất nữa là cách thức các văn kiện quan trọng này được thông qua. Đã trải qua quá trình chuẩn bị công phu, được toàn Đảng, toàn dân góp ý kiến, các văn kiện đã được các đại biểu tiếp tục thảo luận sôi nổi tại Đại hội và biểu quyết thông qua với từng vấn đề còn có những phương án khác nhau. Điều đó chứng tỏ tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu; đồng thời cũng cho thấy sự thẳng thắn, dân chủ trong Đại hội.

Tinh thần đó cũng được thể hiện rõ nét trong công tác nhân sự. Đây là một đại hội mà việc bầu cử vào các cơ cấu lãnh đạo quan trọng nhất của Đảng như Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành với số dư vượt xa và rất xa so với tỉ lệ quy định nhưng kết quả thu được lại rất tập trung (người trúng cử BCH T.Ư với tỷ lệ phiếu thấp nhất cũng đạt tới 67%). Điều đó cho thấy tính dân chủ cũng như sự thống nhất cao trong Đại hội.

Trong những ngày qua, Đại hội Đảng XI được tiến hành trong sự quan tâm cao độ của nhân dân và sự chú ý của dư luận quốc tế. Thành công của Đại hội là thắng lợi của toàn Đảng, toàn dân, mang lại một niềm tin mới, một sức mạnh mới để chúng ta vững bước đi lên trong năm mới 2011 này cũng như suốt trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ XI và những năm sau đó.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG