Bán mạng bên kia biên giới- Kỳ cuối: Cuộc chiến chưa có hồi kết

Phụ nữ rơi vào cờ bạc bên kia biên giới ngày càng nhiều lên
Phụ nữ rơi vào cờ bạc bên kia biên giới ngày càng nhiều lên
TP - Người Việt sang Campuchia đánh bạc trong nhiều năm qua chưa có thống kê con số cụ thể. Thời gian gần đây, với sự vào cuộc quyết liệt để ngăn chặn của nhiều lực lượng như Công an, bộ đội biên phòng, Hội Phụ nữ…, vấn nạn trên phần nào “hạ nhiệt”…  

Những con số biết nói

Khu vực biên giới Tây Nam gồm các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông và Gia Lai, cả 10 địa phương trên đều có địa phận giáp giới Campuchia với 10 cửa khẩu quốc tế, 6 cửa khẩu quốc gia, 8 cửa khẩu địa phương và rất nhiều đường tiểu ngạch... 

Với chiều dài đường biên hơn 1.200 km, những lối mòn dày đặc như ma trận kia lâu nay luôn là thách thức lớn, khiến các cơ quan chức năng đau đầu trong việc kiểm soát chuyện qua lại của các đối tượng bất hảo, mà phần lớn là dân cờ bạc.

Vừa qua, Bộ Công an phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cùng lên kế hoạch về việc phòng ngừa phụ nữ sang Campuchia đánh bạc và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Qua đó, đại diện Bộ Công an cho biết dọc các tỉnh biên giới giữa Việt Nam - Campuchia có 54 casino, 36 trường gà… 

Năm 2014, hơn 1,6 triệu người ở Việt Nam xuất cảnh và vượt biên trái phép sang Campuchia, trong đó có hơn 234 ngàn người có dấu hiệu đánh bạc và 5.500 người bị lập hồ sơ quản lí về việc thường xuyên sang Campuchia đánh bạc, cho vay, cầm đồ, môi giới hoạt động phục vụ đánh bạc tại các casino, trường gà… 340 người thua bạc nên phải ở lại các sòng bạc làm thuê để trả nợ.

Những con số kia đủ để thấy rằng tình trạng cờ bạc bên kia biên giới vô cùng sôi động, luôn nóng và luôn đặt ra nhiều thách thức với các cơ quan chức năng. Đại tá Vũ Hoàng Kiên - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết: “Tình hình người Việt sang Campuchia diễn biến phức tạp, càng ngày có nhiều loại hình, phương thức thủ đoạn mới xuất hiện, như có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người của Campuchia, Việt Nam và quốc tế, đối tượng sử dụng công nghệ cao để kết nối hoạt động giữa các casino về Việt Nam và các nước để tạo thành mạng lưới xuyên quốc gia, có dấu hiệu liên quan đến một số địa bàn như: Ma Cau, Hồng Kông, Malaysia…, chính điều này gây khó cho công tác phát hiện, đấu tranh trong thời gian qua”.

“Nhiều năm qua, Hội Phụ nữ thị xã Hà Tiên cùng với các ban ngành đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an liên tục tuyên truyền, vận động chị em trong hội và ngoài xã hội nói không với tệ nạn cờ bạc, nhưng mọi nỗ lực không được như kết quả mong  đợi. Phụ nữ một khi sa đà vào cờ bạc rất khó… kéo ra và hậu quả để lại rất khủng khiếp”.

 Bà Trinh cho biết

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong trong thời gian thâm nhập thực hiện loạt bài này, phần lớn các con bạc sau khi thua hết tiền trở về nước không trình báo với cơ quan chức năng, nhiều trường hợp sang đánh bạc thua tiền rồi kết hợp với những kẻ chăn dắt dựng nên kịch bản như cầm mạng, bị đánh đập… rồi liên lạc về gia đình để moi tiền đánh tiếp. Đó là một trong những nguyên nhân khiến công tác điều tra của cơ quan chức năng gặp không ít trở ngại.    

Nhấn mạnh về vấn đề này, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến (Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an) cho rằng, tình trạng người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc nói chung, phụ nữ sang Campuchia đánh bạc nói riêng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại nếu như không có sự chủ động, phối hợp của các cơ quan chức năng. Qua đó, lực lượng công an và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cần đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa tệ nạn cờ bạc ngay từ trong gia đình.

Con bạc phần lớn là… phụ nữ!

Trước đó, theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh An Giang, cứ 100 trường hợp qua casino Campuchia đánh bạc thì có đến 85 người là phụ nữ. Còn ở Tây Ninh vào thời điểm “nóng” mỗi ngày có khoảng 500 người sang Campuchia đánh bạc thì nay giảm xuống còn 150 người, trong đó phụ nữ chiếm đến 70%.

Qua khảo sát của Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tây Ninh, giáp ranh biên giới tỉnh này có gần 20 casino, nơi đây là điểm tụ tập của các con bạc ở Tây Ninh, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước và TP HCM lui tới. Còn theo thống kê của Cục Cảnh sát Hình sự, hiện mỗi ngày có trên 3.000 người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc.

Vào những năm 2011, hằng ngày có cả ngàn người xuất cảnh từ Tây Ninh qua casino Campuchia tỷ thí đỏ đen. Để giải quyết thực trạng này, Ban giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện, thị xã phối hợp với lực lượng Biên phòng tỉnh… tăng cường đẩy mạnh công tác tuần tra ngăn chặn những đối tượng có dấu hiệu sang xứ người sát phạt, nếu phát hiện thì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đánh bạc trên đất Campuchia.             

Bán mạng bên kia biên giới- Kỳ cuối: Cuộc chiến chưa có hồi kết ảnh 1

Cơn lốc cờ bạc còn khiến nhiều người mẹ Campuchia gốc Việt mang con bán để lấy tiền vào casino sát phạt

Qua thời gian tích cực triển khai, Công an tỉnh Tây Ninh xử lý vi phạm hành chính hàng trăm đối tượng, đồng thời thống kê lên danh sách và áp dụng các biện pháp quản lý giáo dục những đối tượng vi phạm.

Giáp ranh với hai tỉnh Svây Riêng và Prây Vieng của Campuchia, vào thời điểm “nóng”, công an tỉnh Long An cho biết mỗi ngày có trên dưới 1.300 người vượt biên sang Campuchia ăn thua tại sòng. 

Qua thống kê, khu giáp ranh biên giới này có 15 casino. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã tổ chức làm rõ xử lý các đối tượng trong 121 vụ; triệt xóa 167 tụ điểm cờ bạc. Riêng khu vực biên giới, hoạt động vượt biên sang Campuchia đánh bạc đã giảm rõ rệt.

Theo Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó GĐ Công an tỉnh Long An, mô hình kết hợp vừa có công an, biên phòng, vừa có chính quyền địa phương cho kết quả tích cực. Cụ thể, hiện nay hoạt động qua Campuchia đánh bạc từ khu vực Đức Huệ đã bị đẩy lùi.

“Công an tỉnh sẽ nghiên cứu để tiếp tục triển khai phối hợp tại các cửa khẩu khác trên địa bàn”- Đại tá Châu cho biết. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, công tác đẩy lùi các loại tội phạm khu vực biên giới, trong đó có nạn sang Campuchia đánh bạc cần giải pháp dài hơi. Trong đó, ngoài công tác chốt chặn, tuần tra kiểm soát của công an, BĐBP và Hải quan thì MTTQ và các đoàn thể cần tham gia vào công tác giáo dục, tuyên truyền tại các khu vực cư trú để phòng ngừa ngay từ gốc.

Trong khi ở Long An giảm số người sang Campuchia đánh bạc thì theo đại tá Châu số người từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM vượt biên trái phép đánh bạc lại tăng. “Các đối tượng chuyển khu vực vượt biên qua tỉnh Tây Ninh nên rất khó truy quét triệt để. Do đó, cũng cần phối hợp chặt chẽ để đẩy lùi hoạt động tệ nạn này tại các địa phương liên quan”- Đại tá Châu nói.

Chặng đường còn lắm gian nan

Bán mạng bên kia biên giới- Kỳ cuối: Cuộc chiến chưa có hồi kết ảnh 2

Những con bạc tại sòng

“Giới cò thâm nhập sâu trong từng ngõ ngách đời sống dễ bề tiếp cận, lôi kéo nhiều người vào sòng… dưới những cám dỗ ngon ngọt như sang tham quan cho biết, sang chơi, ăn nghỉ nhà cái lo. Trong khi đó, cán bộ thì không thể có “kỹ năng” trên như các cò, tiếp cận khó vì dễ bị các con bạc nhận diện và bất hợp tác...”- bà Phạm Thị Trinh nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang, trăn trở.


Theo bà Trinh, một khi chị em đã dính vào casino, họ luôn tìm cách né tránh các cán bộ chuyên trách, hành tung bí ẩn. “Thường các trường hợp hội biết thì khi đó người ta đã dính sâu rồi, khó kéo ra được”- bà Trinh nói. 

Ông Phạm Văn Huy - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Hà Tiên cho rằng ở Hà Tiên người ta tự tử, bỏ đi biệt xứ, vỡ nợ, trộm cắp… vì vướng cờ bạc nhiều đến không thể thống kê được. 

“Số người sang casino đánh bạc đa phần là phụ nữ, phần nhiều ở độ tuổi thanh niên, nhưng chiếm đa số là những người tầm 30-40 tuổi. Ở tuổi này, họ có tài sản, chủ động và tự quyết mọi hành vi bản thân, nhưng giờ giảm hơn ngày xưa nhiều lắm. Không phải họ giác ngộ, mà tiền đâu nữa mà chinh với chiến”- ông Huy tâm sự.

Tệ nạn cờ bạc ở Hà Tiên rầm rộ nhất là vào thời điểm 2003-2006. Ông Huy cho biết bây giờ đỡ hơn nhưng sự khốc liệt thì vẫn còn đó: “Tôi đã từng sang bên ấy và thấy người ta không chỉ ở Hà Tiên mà nhiều địa phương khác uýnh bạc nhiều dữ lắm, họ đánh bạc trên lầu lẫn dưới đất. Bên đó nó có nhiều dạng bảo kê. Có những khu vực đá gà bảo vệ đến 2-3 vòng…”.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thị xã Hà Tiên cho biết, toàn thị xã có trên 700 hội viên Hội Cựu chiến binh nhưng đến nay hội không ghi nhận có bất kỳ trường hợp  nào vượt biên sang casino cờ bạc hay có con cái va vướng vào loại tệ nạn này. Trong khi đó, các tổ chức đoàn thể khác… đều có hội viên sa vào casino. Đây là điều đáng lưu tâm trong cuộc chiến chống nạn cờ bạc biên giới. 

MỚI - NÓNG