ASEM hợp tác bảo vệ nguồn nước

ASEM hợp tác bảo vệ nguồn nước
TP - Chiều 22/3, tại TP Cần Thơ, “Hội thảo ASEM về quản lý nước và lưu vực sông - Cách tiếp cận tăng trưởng xanh” bế mạc, sau hai ngày làm việc.

> Thủ tướng dự Hội thảo ASEM về quản lý nước
> Lãnh đạo các nước ASEAN ra Tuyên bố Phnom Penh

Hơn 150 đại biểu từ 51 quốc gia, qua 4 phiên thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ các thành viên chuyển đổi sang mô hình phát triển bền vững và tăng cường hợp tác Á - Âu bảo vệ nguồn tài nguyên nước, quản lý các lưu vực sông gắn với tăng trưởng xanh.

Các đại biểu nhận định, mối quan hệ giữa nước, lương thực và năng lượng sẽ là một xu hướng toàn cầu lớn trong nhiều thập kỷ tới và những thách thức về nguồn nước xuyên biên giới đang đòi hỏi hợp tác không chỉ ở cấp độ quốc gia mà cả khu vực và toàn cầu.

Để đảm bảo an ninh cho phát triển, cần tăng cường trao đổi chính sách trong các vấn đề nước, bao gồm nước xuyên biên giới, với mục tiêu cân bằng các lợi ích khác nhau trong phát triển.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.