Bạc Liêu: Giá cát tăng gấp đôi

Bạc Liêu: Giá cát tăng gấp đôi
Ngày 23/5, Hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu cho biết, giá cát xây dựng tại tỉnh này tăng gấp đôi so với hồi tháng 4.2017. Các DN đã hết sức bức xúc, trong khi thiếu cát xây dựng, lại có thông tin cát được xuất lậu khối lượng lớn ra nước ngoài.

Theo Hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu, giá cát từ giữa tháng 4.2017 đến nay đã tăng gấp đôi. 

Tại một số cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, giá cát vàng đang ở mức 350.000 đồng/m3, cát đen trên 100.000 đồng/m3, cao gấp từ 2 lần so với thời điểm đầu tháng 4.2017. Vài cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng thông báo hết cát, khiến nhiều công trình xây dựng phải tạm dừng thi công. 

Hiện tượng này xảy ra sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo siết chặt quản lý hoạt động khai thác cát xây dựng, đấu tranh chống hành vi khai thác cát lậu. 

Đại diện nhiều DN tại Bạc Liêu càng bức xúc hơn khi biết thông tin có hiện tượng khai thác cát lậu tại Phú Quốc (Kiên Giang) bán đi nước ngoài. Theo họ, điều này làm trầm trọng thêm tình hình khan hiếm cát trong nước mà Bạc Liêu là tỉnh hứng chịu thiệt thòi.

Trước đó, vào 22.5, Sở Xây dựng đã làm việc với Hội Doanh nghiệp tỉnh để nghe báo cáo tình hình về cát xây dựng, làm cơ sở trình UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương điều chỉnh giá quyết toán đối với cát xây dựng và chấn chỉnh kịp thời cát lậu được xuất đi nước ngoài.

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG