Bàn giao ngư dân Philippines gặp nạn

Bàn giao ngư dân Philippines gặp nạn
TP - Hai tháng sau khi được ngư dân Quảng Ngãi cứu trên biển, sáng 23-4, anh Richard Bacunawa, ngư dân Philippines, được Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa bàn giao cho Đại sứ quán Philippines, để đưa về nước.

> Bàn giao ngư dân Philippines gặp nạn

Chiều 21-2, anh Bacunawa được tàu câu mực QNg-90188-TS của anh Nguyễn Duy Thanh (Quảng Ngãi) cứu vớt, khi đang trôi giạt ở cách tây bắc đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) khoảng 40 hải lý, không có giấy tờ tùy thân và tư trang.

Chiều 27-2, tàu Vạn Hoa 734 của Quân chủng Hải quân đưa anh về cảng Nha Trang. Sau khi được điều trị hồi phục sức khỏe tại Viện Quân y 87, anh Bacunawa mới cho biết, anh bị chìm thuyền khi đánh cá một mình trên vùng biển Philippines ngày 18-2. Anh ôm hai can nhựa, lênh đênh trên biển ba ngày trước khi được cứu…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.