Bắt giữ hai tàu cá dùng kích điện đánh bắt hải sản

Bắt giữ hai tàu cá dùng kích điện đánh bắt hải sản
TP - Ngày 23/3, Hải đội II (Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) phát hiện và bắt giữ hai tàu cá TH 91009 TS và TH 2008 TS sử dụng kích điện đánh bắt thủy hải sản theo hình thức hủy diệt.

Cửa biển bồi lấp, nghề cá khủng hoảng
> Nhật muốn đóng tàu lớn cho ngư dân miền Trung

Tàu TH 91009 TS có công suất 105 CV, do Nguyễn Văn Hậu, SN 1981, trú tại xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ phương tiện cùng 4 thuyền viên và tàu TH 2008 TS có công suất 110 CV do ông Hoàng Văn Sơn, SN 1984, trú tại xã Ngư Lộc làm chủ cùng 3 thuyền viên khác.

Tổ tuần tra đề xuất mức phạt mỗi tàu 9 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.