Bắt hơn 4 nghìn gà con lậu

Bắt hơn 4 nghìn gà con lậu
TP - Sáng 24/8, tại đoạn quốc lộ 10 chạy qua xã Nam Sơn (huyện An Dương, Hải Phòng), lực lượng thú y Hải Phòng phát hiện 2 xe máy đang trên đường chở hơn 4 nghìn con gà giống nhập lậu có nguồn gốc Trung Quốc từ Móng Cái (Quảng Ninh) về các tỉnh, thành phố tiêu thụ.

> Thu giữ trên 54 tấn gà thịt nhập lậu
> Tiêu huỷ gần 700 kg gà nhập lậu

Xe máy thứ nhất có biển số 14H8-7946 do ông Hoàng Văn Quân (ở xã Hải Đông, Móng Cái) chở hơn 2 nghìn con gà giống nhập lậu đi huyện Ninh Giang (Hải Dương) tiêu thụ. Xe máy thứ 2 biển số 14T2-0097 do ông Đặng Văn Liêm (ở phường Tân Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng) cũng chở hơn 2 nghìn con gà giống nhập lậu đem về huyện Ninh Giang bán.

Hai ông Quân và Liêm đều không xuất trình được giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ lô hàng, không có giấy kiểm định động vật và khai nhận số gà giống này có nguồn gốc Trung Quốc được ô tô chở lậu về Móng Cái.

Sau đó, mọi người mua lẻ hàng nghìn con rồi chia nhỏ ra các xe máy vận chuyển về các tỉnh, thành trong nước tiêu thụ. Đoàn kiểm tra đã xử phạt hành chính và tiêu hủy toàn bộ số gà con nhập lậu này.

lCông an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn vừa bắt giữ gần 700 kg gà thải loại có xuất xứ từ Trung Quốc, chở trên ô tô biển kiểm soát 98C-03.805, tại khu vực thôn Xảy Hạ, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng. Lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường, về phía tỉnh Bắc Giang. Các ngành chức năng đã lập biên bản, tiến hành tiêu hủy số gia cầm trên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG