HẢI QUAN PHÁT TRIỂN:

Buôn lậu qua cửa khẩu Lao Bảo giảm

Buôn lậu qua cửa khẩu Lao Bảo giảm
Các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá… nhập khẩu theo xe khách, xe tải từ Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo (Hướng Hóa-Quảng Trị) về nội địa có dấu hiệu giảm, Cục Hải quan Quảng Trị cho biết.

Theo thống kê của Cục Hải quan Quảng Trị, tính đến hết 22/12, đơn vị đã phát hiện, xử lý 1.683 vụ vi phạm, tổng trị giá hàng hóa bị tịch thu ước tính 16,244 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2013, số vụ việc tăng 6,52% và trị giá hàng hóa giảm 11%. Trong số này, lực lượng Hải quan đã thu giữ một số mặt hàng trọng điểm như: 372 chai rượu ngoại các loại, trị giá khoảng 528 triệu đồng; 63.476 chai, lon bia Heineken, trị giá khoảng 1 tỷ đồng; 146.876 bao thuốc lá các loại, trị giá ước tính 2,4 tỷ đồng…

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo, tình hình vận chuyển hàng hóa từ Khu Kinh tế thương mại Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) những ngày này giảm đáng kể. Nguyên nhân chính là lực lượng Hải quan đã đồng loạt ra quân kiểm soát chặt trên toàn tuyến địa bàn trọng điểm, đồng thời phối hợp với các đơn vị ngoài ngành đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Nguyên nhân khác là do xóa bỏ chính sách ưu đãi thuế GTGT đối với với một số mặt hàng bách hóa tổng hợp (quy định tại Thông tư số 109/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 1-10-2014). Do vậy nhiều loại mặt hàng thiết yếu như nước giải khát, rượu và thức uống có cồn, thuốc lá, linh kiện phụ tùng máy tính… không còn gắn mác “Khu Thương mại Lao Bảo” mà giống như hàng hóa kinh doanh thông thường ở nội địa.

MỚI - NÓNG