Chi 19 tỷ đồng làm hồ, 10 năm dân chưa có nước

Chi 19 tỷ đồng làm hồ, 10 năm dân chưa có nước
TP - Hồ chứa nước ngọt ở Hòn Lớn, xã An Sơn (Kiên Hải, Kiên Giang), cách đất liền khoảng 100km, xây hết 5 tỷ đồng vào năm 2001, sửa chữa thêm 14 tỷ đồng, nay nước chưa về nhà dân.

> Xây hồ không chứa nước
> Dân kêu khát, bể chứa nước vẫn thủng

Chủ tịch UBND xã An Sơn Phạm Văn Quân cho biết: “Hồ nước được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2011. Hơn 600 hộ dân đã chi tiền để lắp đặt đồng hồ, nhưng chỉ 50% số dân được sử dụng. Nước theo ống dẫn chỉ chảy được 1 km, còn lại nước chảy không tới, chúng tôi đang kiến nghị tìm nguyên nhân”.

Ông Lê Hùng, một người dân ở ấp An Cư nói: “Hệ thống nước được lắp đặt tháng 3-2011, cứ hai hộ dân thì được lắp một đồng hồ. Có được nước máy về tận nhà bà con mừng lắm, nhưng chỉ mừng được một ngày, đó là ngày vận hành hệ thống cấp nước. Hiện người dân phải đi mua từng can nước về sử dụng với giá 500 đồng mỗi can 20 lít”.

Hồ chứa nước do Viện Khoa học thủy lợi tư vấn thiết kế, Ban Quản lý dự án 419 làm chủ đầu tư và Cty Xây lắp vật liệu xây dựng 5 thi công, dung tích 30.000m³.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG