Chung cư phải có chỗ để xe cho người khuyết tật

Chung cư phải có chỗ để xe cho người khuyết tật
TP - Theo Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình của Bộ Xây dựng, bãi đỗ xe trong các tòa nhà phải có chỗ cho người khuyết tật. 

Chung cư có tổng số chỗ để xe từ 5 đến 50 xe phải có tối thiểu 1 điểm đỗ dành cho người khuyết tật. Bảng điều khiển trong buồng thang máy tại các tòa nhà được lắp đặt ở độ cao không lớn hơn 1,2 m và không thấp hơn 90 cm tính từ mặt sàn thang máy đến tâm nút điều khiển cao nhất. 


Trên các nút điều khiển nên có các ký tự hoặc tín hiệu cảm nhận được và hệ thống chữ nổi Braille dành cho người khuyết tật. 

Cạnh cửa ra thang máy tại mỗi tầng phải bố trí chữ nổi để trợ giúp người khuyết tật nhìn nhận biết điểm đến và điểm dừng của thang…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.