Chuột hoành hành đồng ruộng

Chuột hoành hành đồng ruộng
TP - Ông Đinh Thương - Trưởng phòng NN&PTNT Tiên Phước cho biết: giữa tháng 2 đến nay chuột gây hại trên diện rộng, toàn huyện đã có ít nhất 1.200 sào lúa bị chuột cắn phá với tỷ lệ hại bình quân khoảng 10 - 15%, thậm chí có một số ruộng lúa ở xã Tiên Phong, Tiên Thọ, Tiên Mỹ bị thiệt hại 70 - 80%.

> 'Siêu chuột' to như mèo vì nhiễm phóng xạ
> Bức thiết tái cấu trúc nông nghiệp

Tại huyện Điện Bàn và Đại Lộc, chuột cũng hoành hành gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo ông Lê Văn Ngọ - Phó phòng NN&PTNT huyện Điện Bàn, thời điểm trước tết trên địa bàn chỉ có gần 50ha lúa đông xuân bị chuột cắn phá.

Trong vòng 3 tuần trở lại đây số diện tích lúa bị chuột tấn công tăng lên 400ha. Trong khi đó, ở huyện miền núi Bắc Trà My nhà nông cũng đang khốn đốn vì chuột.

Toàn huyện đã có 200 sào lúa bị chuột tấn công. Ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: toàn tỉnh đã có tổng cộng 1.000ha lúa đông xuân bị chuột cắn phá gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành nông nghiệp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG