Công nghệ giám sát sân bay

Công nghệ giám sát sân bay
TPO -Ngày 29 – 3, nhiều chuyên gia dự hội thảo với chủ đề “Công nghệ dẫn đường hàng không và giám sát sân bay”, đề cập nhiều khía cạnh chuyên môn sâu trong lĩnh vực này.
Toàn cảnh hội thảo
Hội thảo “Công nghệ dẫn đường hàng không và giám sát sân bay”.

Hội thảo “Công nghệ dẫn đường hàng không và giám sát sân bay” do Honeywell tại Việt Nam - tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực hàng không, tự động hóa và các giải pháp điều khiển - phối hợp với Cục Hàng Không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), tổ chức.

Mục đích nhằm trao đổi kinh nghiệm cũng như giới thiệu các công nghệ trong lĩnh vực điều hành bay, xác định được những xu hướng phát triển trong lĩnh vực giám sát cảng hàng không và thách thức trong lĩnh vực công nghệ hàng không.

Tại hội thảo, nhiều giải pháp và công nghệ được giới thiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong ngành hàng không nói chung và các hoạt động khai thác cảng hàng không và của các hãng hàng không nói riêng.

Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia Honeywell và những chuyên gia trong lĩnh vực quản lý điều hành bay, khai thác sân bay của các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không Việt Nam.

Những người tham dự đã thảo luận nhiều chủ đề mang tính thực tiễn, xây dựng và những chủ đề được quan tâm nhất đối với sự phát triển của sân bay và ngành hàng không Việt Nam, gồm hiện đại hóa không lưu, quản lý khai thác khu bay, công nghệ buồng lái giúp nâng cao nhận thức về an toàn, hệ thống GBAS...

Các chuyên gia của Honeywell trên toàn cầu và tại Việt Nam cũng đã chia sẻ thêm về các công nghệ và giải pháp đã được kiểm chứng cho cả máy bay, sân bay và cho vận hành khu bay một cách hiệu quả và an toàn.

Bà Mai Trang Thanh, Chủ tịch của Honeywell Việt Nam chia sẻ: Dù ở trên không trung hay dưới mặt đất, Honeywell luôn cam kết mang lại sự an toàn hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn cho các chuyến bay… Điều kiện tiên quyết là tất cả những công nghệ và hệ thống – từ trong khoang lái, đường băng tới các nhà ga phải hoạt động đồng bộ và hợp nhất xuyên suốt tổng thể.

Bà Thanh cho biết, các công nghệ và giải pháp của Honeywell đã được triển khai thành công tại nhiều sân bay lớn trên toàn thế giới, trong đó có Sân bay Quốc tế Chicago O’hare, Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh và Sân bay Quốc tế Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.