Đà Lạt: Công trình gần 100 tỷ đồng biến thành nơi chứa rác

Đà Lạt: Công trình gần 100 tỷ đồng biến thành nơi chứa rác
TP - Trước tình trạng ô nhiễm của suối nước đen Phan Đình Phùng - Cam Ly nằm ngay trung tâm thành phố, ngày 4/3, UBND TP. Đà Lạt chỉ đạo Cty Quản lý công trình đô thị phối hợp với Thành Đoàn Đà Lạt,... huy động hàng trăm lượt người sử dụng xe chuyên dụng, thang tre, dây thừng và quang gánh thu gom, xử lý rác thải trong lòng suối.

Lòng suối này trước đó 1 năm đã được đầu tư cả trăm tỷ đồng để cải tạo, nhưng nhiều hộ dân vẫn đổ rác thải xuống suối.

Cty Quản lý Công trình đô thị cũng chưa một lần triển khai thu gom rác. Chính quyền địa phương cùng ban ngành chức năng chưa có biện pháp chế tài, xử phạt thích đáng.

Bởi thế, suối Phan Đình Phùng - Cam Ly với chiều dài 5 km đầy ứ rác, nhiều đoạn rác làm tắc nghẽn dòng chảy rất mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường. 

MỚI - NÓNG