Đào thêm 5 điểm thám sát

Rồng đá tại Điện Kính Thiên. Ảnh: CTV
Rồng đá tại Điện Kính Thiên. Ảnh: CTV
TP - Năm điểm thám sát có độ sâu hơn 1m vừa được đào tại trung tâm Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) và nhiều hoạt động ý nghĩa khác đang được triển khai. Tuy nhiên, việc chuyển giao quản lý vẫn chậm.

> Bàn giao phòng trưng bày di vật Hoàng thành

Rồng đá tại Điện Kính Thiên. Ảnh: CTV
Rồng đá tại Điện Kính Thiên. Ảnh: CTV.

Bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng phòng Thông tin Tuyên truyền - Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội, cho biết, công việc thám sát mới đã tiến hành được 1 tuần tại khu vực nền điện Kính Thiên. Căn cứ vào kết quả thám sát, sẽ quyết định việc mở rộng nghiên cứu. Đây cũng là thực hiện khuyến cáo của UNESCO sau khi Hoàng Thành được công nhận di sản thế giới. Trong khu Thành cổ, nhiều điểm vẫn chưa được thám sát.

Chị Yến cho biết, đang còn nhiều khó khăn, nhất là về công tác nhất thể hoá quản lý. Phần đất thuộc phạm vi di tích do bên quốc phòng quản lý đến nay vẫn chưa bàn giao hết. Trung tâm đã trình thành phố đề án tăng cường cán bộ, chuyên gia giỏi đáp ứng yêu cầu quản lý của một di sản văn hoá thế giới. Ngoài ra, Trung tâm mở rộng hợp tác với các chuyên gia Pháp, Bỉ...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).