Đầu tư đưa điện tới 1.200 thôn, làng ở Tây Nguyên

Đầu tư đưa điện tới 1.200 thôn, làng ở Tây Nguyên
Chính phủ vừa giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư thực hiện dự án cấp điện cho 1.200 thôn, làng với khoảng 116.000 hộ gia đình ở khu vực Tây Nguyên.

Với tổng vốn đầu tư 1.094 tỷ đồng, dự án sẽ xây dựng 2.465km đường dây trung áp, 1.242 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 73.084 KVA.

Những năm qua, Nhà nước đã đầu tư điện lưới đến 653 trong tổng số 655 xã, phường, thị trấn ở 5 tỉnh Tây Nguyên, nhưng đến nay vẫn còn 198.000 hộ dân chưa được sử dụng điện.                                                             

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG