ĐBSCL: Thiếu nhân công thu hoạch lúa và mía

ĐBSCL: Thiếu nhân công thu hoạch lúa và mía
TP - Ở huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), hơn 5.000 ha mía đã đến kỳ thu hoạch nhưng nhiều nơi không có nhân công đốn và vận chuyển.

Ông Võ Thành Phước ở xã An Thạnh Tây đã hợp đồng và trả một phần tiền công từ trước Tết nhưng nay nhân công vẫn chưa đến đốn mía. Ông Huỳnh Văn Sinh ở xã Đại Ân 1 cũng chờ nhân công cả tháng nay và cho biết muốn thuê ghe chuyên chở cũng khó.

Ở Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long đang thiếu nhân công thu hoạch lúa Đông Xuân khiến giá thuê cắt một công lúa từ 75.000 đồng lên 100.000 đồng (tăng 30%) với lúa đứng, còn lúa đổ thì 120.000 đồng (tăng 60%).

Giá chở lúa cũng tăng, ông Nguyễn Văn Be ở xã Trung Kiên (Thốt Nốt, Cần Thơ) thuê ghe 6 tấn chở lúa xa 3 km phải trả 160.000 đồng/chuyến, tăng hơn mùa trước 100.000 đồng (tăng 165%). Nhiều địa phương vận động cơ giới hóa nhưng chưa thành công bởi ruộng lúa nhỏ lẻ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.