Diễn tập cứu nạn, chống cháy nổ đường hầm Thủ Thiêm

Diễn tập cứu nạn, chống cháy nổ đường hầm Thủ Thiêm
TP - Sáng 22-10, gần 500 cán bộ thuộc các ban ngành TPHCM đã tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố cháy nổ trong hầm Thủ Thiêm.

> Diễn tập cứu nạn, chữa cháy hầm Thủ Thiêm

Một xe tải nhẹ nổ lốp, đâm vào thành hầm tại đốt hầm số 2. Các xe lưu thông cùng chiều phía sau đâm liên hoàn vào xe tải, gây cháy nổ và làm tắc nghẽn đường hầm. Trong hầm dày đặc khói và khí độc. Khoảng 200 người hoảng loạn, tìm cách thoát ra khu vực an toàn, trong đó có 10 người bị thương, 10 người bị ngạt khói không thoát ra được.

Sau 30 phút tổ chức cứu nạn, chữa cháy, vụ cháy đã được dập tắt, người bị nạn được đưa ra bên ngoài qua lối thoát hiểm.

Theo Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM, công tác cứu hộ cứu nạn và PCCC trong hầm rất khó khăn. Qua diễn tập, rút được nhiều kinh nghiệm và bài học quý phục vụ công tác quản lý, vận hành đường hầm sau ngày thông xe (20-11).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG