Đổi mũ bảo hiểm cũ lấy sản phẩm đạt chuẩn

Đổi mũ bảo hiểm cũ lấy sản phẩm đạt chuẩn
TPO - Tại ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” diễn ra hôm nay, 28/4, tại Hải Phòng, Ban tổ chức đổi 300 mũ bảo hiểm cũ, kém chất lượng lấy sản phẩm đạt chuẩn, với giá hỗ trợ 50.000 đồng/chiếc.

> Cấp đổi MBH cho dân phải song song với quản lý chất lượng sản phẩm

Đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đoàn viên thanh niên và người dân
Đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đoàn viên thanh niên và người dân.

Sáng 28/3, tại Trung tâm triển lãm Mỹ thuật thành phố, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố, tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, hưởng ứng đợt “Tuyên truyền về cách nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn của pháp luật, cách sử dụng mũ bảo hiểm khi an toàn giao thông”.

Đổi mũ bảo hiểm cũ lấy sản phẩm đạt chuẩn ảnh 2
Đoàn viên thanh niên tham gia trò chơi tuyên truyền về an toàn giao thông
Đoàn viên thanh niên tham gia trò chơi tuyên truyền về an toàn giao thông.

Nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra như: tìm hiểu về Luật giao thông , các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm qua các hoạt động trò chơi tìm hiểu luật giao thông, đổi 300 mũ bảo hiểm cũ lấy mũ đạt chuẩn theo quy định với 50.000 đồng một mũ.

Tới dự chương trình có các đồng chí: Trần Quang Tường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố; Nguyễn Văn Luyến – Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố và gần 2.000 đoàn viên thanh niên.

Ban tổ chức cho biết, số tiền này sẽ được sử dụng cho quỹ hỗ trợ các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Ngay sau chương trình, Thành đoàn – Ban An toàn Giao thông thành phố sẽ đi thăm, tặng quà các nạn nhân bị tai nạn giao thông đang điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp (mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng); Hỗ trợ quỹ hoạt động cho các mô hình thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các quận, huyện Đoàn mỗi mô hình trị giá 1 triệu đồng/mô hình.

Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Hải Phòng hưởng ứng bảo đảm An toàn giao thông năm 2013 với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”, do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động.

Đổi mũ bảo hiểm cũ lấy sản phẩm đạt chuẩn ảnh 4
Lãnh đạo Thành đoàn – Ban An toàn giao thông thành phố tặng quà các nạn nhân tai nạn giao thông
Lãnh đạo Thành đoàn – Ban An toàn giao thông thành phố tặng quà các nạn nhân tai nạn giao thông.

Các hoạt động trọng tâm nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hải Phòng, từ ngày 1/1/2012 đến 30/11/2012, trên địa bàn thành phố xảy ra 99 vụ tai nạn giao thông, làm chết 97 người, khiến 36 người bị thương (trong đó, đường bộ xảy ra 97 vụ, làm 96 người chết, 36 người bị thương; đường sắt xảy ra 1 vụ làm 1 người chết; đường thủy 1 vụ).

Tai nạn giao thông chủ yếu trên đường bộ, độ tuổi vi phạm luật giao thông phần lớn ở lứa tuổi 18 – 30, trong đó thanh thiếu niên vừa là đối tượng, vừa là nạn nhân của tai nạn giao thông.

Theo Viết
MỚI - NÓNG