Du lịch Việt Nam còn nhiều điểm yếu

Du lịch Việt Nam còn nhiều điểm yếu
TP - Đó là nhận định của nhiều đại biểu tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Bình Định do Bộ VH-TT&DL phối hợp UBND tỉnh Bình Định tổ chức chiều 30/3 tại Quy Nhơn. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, nói rằng, sự phát triển của du lịch Việt Nam còn nhiều hạn chế, trở ngại về điều kiện hạ tầng, cơ chế và nhân lực.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết, năm 2014, tổng lượt khách du lịch đến Bình Định là trên 2 triệu, trong đó trên 170 nghìn lượt khách quốc tế.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đề ra 6 giải pháp phát triển du lịch Bình Định: Đảm bảo an ninh, an toàn; Nâng cao chất lượng sản phẩm và nghiên cứu đưa ra sản phẩm mới; Quảng bá xúc tiến thu hút khách; Chế độ thu hút nhân lực; Nguồn khách; Đầu tư cơ sở hạ tầng và thu hút nhà đầu tư.

MỚI - NÓNG