Gần 400 tỷ xây hai cầu vượt lắp ghép

Gần 400 tỷ xây hai cầu vượt lắp ghép
TP - Sáng 20-10, Sở GTVT Hà Nội và Bộ GTVT đã họp và nghe báo cáo phương án xây dựng cầu vượt lắp ghép kết cấu thép tại một số nút giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 9 nút giao thông cần phải xây cầu vượt để giải toả ùn tắc. Sau khi khảo sát, nghiên cứu có hai nút cần phải thực hiện ngay là nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ và Chùa Bộc - Tây Sơn.

PGS-TS Phạm Huy Khang, trưởng nhóm nghiên cứu xây dựng cầu vượt lắp ghép ĐH GTVT cho biết, cầu vượt lắp ghép tại nút Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ sẽ xây dựng theo hướng đường Láng Hạ - Giảng Võ, cầu vượt tại nút Chùa Bộc - Tây Sơn sẽ xây dựng theo hướng đường Tây Sơn - Tôn Đức Thắng. Cụ thể, trừ phần móng, cầu sẽ được hoàn toàn bằng kết cấu thép với bề rộng mặt cắt 12 mét, đủ cho 4 làn xe. Cũng theo ông Khang, giá thành xây dựng mỗi cầu khoảng 189 tỷ đồng.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG