Gỡ khó cho dân trồng cao su bị thú rừng phá hoại

Gỡ khó cho dân trồng cao su bị thú rừng phá hoại
TP - Chiều 11-5, tin từ UBND huyện A Lưới (tỉnh TT- Huế) cho biết, từ ngày 15 đến hết tháng 5, các cơ quan chức năng huyện này sẽ triển khai biện pháp hỗ trợ dân xã A Roàng khắc phục toàn bộ diện tích rừng cao su non bị thú rừng liên tục cắn phá nhiều tháng lại đây (xem Tiền Phong ngày 1-3-2012).

> Không được lấy dân làm thí nghiệm

Theo kế hoạch, bên cạnh giúp dân thực hiện các phương pháp khoa học phòng chống thú rừng hại cây, cứu chữa, phục hồi cây non bị phá, huyện đề nghị ngân hàng gia hạn trả nợ vốn vay trồng cao su.

Tính đến ngày 11-5, tại xã A Roàng có hơn 14 ha rừng cao su (3-4 năm tuổi), với trên 7.000 cây, bị thú rừng cắn phá vỏ non.Đây là hiện tượng chưa từng xảy ra đối với rừng cao su tại TT- Huế trước đây.

Nhiều nhóm dân lập chòi canh ngay tại rừng, đốt lửa, khua chiêng hằng đêm xua đuổi thú nhưng không hiệu quả.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.