Hà Nội: Chỉ có 300 xe xích lô hoạt động tại 3 tuyến phố chính

Hà Nội: Chỉ có 300 xe xích lô hoạt động tại 3 tuyến phố chính
TP - Ngày 12/3, tin từ Sở GTCC Hà Nội cho biết, Sở này đang nghiên cứu, lấy ý kiến các ban ngành để hoàn thiện việc quản lý hoạt động của xe xích lô trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nếu quy định mới này được thông qua, trên địa bàn thành phố sẽ chỉ cho phép tối đa 300 xe xích lô có đủ điều kiện về kỹ, mỹ thuật được phép hoạt động.

Xe xích lô sẽ được sắp xếp tập kết trên đường Lê Phụng Hiểu (đoạn từ phố Ngô Quyền đến phố Lý Thái Tổ) và chỉ được phép hoạt động phục vụ chở khách trên 3 tuyến phố chính (không được hoạt động trên các tuyến phố khác).

Tuyến thứ nhất, Ngô Quyền- Lê Thạch- Đinh Tiên Hoàng- Hàng Đào- Hàng Ngang- Đồng Xuân- Hàng Đậu- Quan Thánh- đường Thanh Niên- Yên Phụ- Trần Nhật Duật- Nguyễn Hữu Huân- Lý Thái Tổ- Lê Phụng Hiểu.

Tuyến thứ 2, xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Tuyến thứ 3, Lê Phụng Hiểu- Tràng Tiền- Tràng Thi- Điện Biên Phủ- Văn Miếu- Nguyễn Khuyến- Hai Bà Trưng- Phan Chu Trinh- Nhà Hát Lớn.

Tại các tuyến phố xe xích lô được phép hoạt động cũng sẽ khống chế về thời gian hoạt động, trong đó cấm tuyệt đối hoạt động vào giờ cao điểm.

MỚI - NÓNG