Hơn 35.000 ha rừng tràm U Minh hạ khô hạn

Chữa cháy rừng U Minh hạ Ảnh: tiến hưng
Chữa cháy rừng U Minh hạ Ảnh: tiến hưng
TP - Ngày 17-3, Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho biết, đã có trên 35.000 ha rừng tràm U Minh hạ bị khô hạn.

> Rừng U Minh hạ khô rang
> Hàng ngàn tình nguyện viên trồng rừng

Trong đó với 20.000ha được dự báo cháy cấp 4 và 5 (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm), đã xảy ra 14 vụ cháy, hơn 60 ha bị thiệt hại. Nguyên nhân cháy là người dân vào rừng lấy mật ong, đốt đồng.

Sở NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Cà Mau và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, buộc các đối tượng này cam kết thực hiện tốt công tác PCCCR, canh trực 24/24.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG