Khẩn thiết kiến nghị cho xuất khẩu đường

Khẩn thiết kiến nghị cho xuất khẩu đường
TP - Ngày 3-3, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, cho biết vừa ký công văn khẩn thiết kiến nghị Chính phủ cho phép xuất khẩu đường để giảm lỗ.

> Bộ Công Thương bác đề xuất tạm trữ đường
> Đề xuất dự trữ 200 nghìn tấn đường

Theo ông Long, Hiệp hội Mía đường đang tồn kho khoảng 400.000 tấn bởi niên vụ này sản xuất được 1,5 triệu tấn đường, cao nhất từ trước tới nay.

Từ cuối năm 2012, biết trước dư thừa, Hiệp hội đã đề nghị Bộ Công Thương cho xuất khẩu, một Thứ trưởng đồng ý cho xuất mỗi tháng 50.000 tấn trong 5 tháng, nhưng Thứ trưởng khác cản lại.

Sau đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho phép xuất mỗi tháng 80.000 tấn, liên tục trong 3 tháng, đến tháng 5 thì tuỳ tình hình cụ thể sẽ quyết định tiếp, tuy nhiên đến nay vẫn bế tắc.

Cũng theo ông Long, giá đường trong nước hiện ở mức 13.400 - 13.500 đồng /kg, dưới giá thành, cùng với tồn kho lớn chưa giải tỏa được, ngành mía đường đang rất khó khăn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.