Khánh thành điểm trưng bày di tích đồi “Hamburger”

Hiện vật trận chiến đồi “Hamburger” tại nhà trưng bày di tích A Biah.
Hiện vật trận chiến đồi “Hamburger” tại nhà trưng bày di tích A Biah.
TP - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12), Bảo tàng Lịch sử Cách mạng tỉnh TT-Huế phối hợp UBND huyện A Lưới tổ chức khánh thành nhà trưng bày điểm di tích lịch sử đồi A Biah (tên khác là Hamburger Hill).

Theo sử liệu, đồi A Biah là điểm cao nhất nằm giữa vùng rừng núi trùng điệp gần biên giới Việt - Lào (937 m), thuộc huyện A Lưới (tỉnh TT-Huế). 

Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây từng xảy ra giao tranh ác liệt giữa quân giải phóng và lính Mỹ. Lợi dụng địa thế hiểm trở cùng thời tiết khắc nghiệt của rừng núi, từ ngày 10 đến 20/5/1969, các đơn vị bộ đội chủ lực phối hợp bộ đội địa phương, dân quân du kích chủ động tấn công, tiêu diệt 1.500 lính Mỹ tại ngọn đồi này, phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí chiến tranh của địch. 

Ngọn đồi trở thành nỗi ám ảnh thương vong, chết chóc đối với lính Mỹ, đối phương gọi nó là “đồi thịt băm” (Hamburger Hill), sau này được dựng thành phim.

MỚI - NÓNG