Khánh thành QL 1A từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Khánh thành QL 1A từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh
TP - Ngày 31/1, Bộ GTVT khánh thành QL 1A từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, hai cây cầu lớn trên tuyến và nhà ga hành khách mới của Cảng hàng không quốc tế TP Vinh. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham dự lễ khánh thành nhà ga hành khách và công bố quy hoạch Cảng hàng không Vinh (Nghệ An) thành cảng hàng không quốc tế. Thời gian di chuyển bằng ô tô từ Hà Nội đến TP Vinh hiện nay chỉ còn khoảng 5 đến 5 giờ 30 phút; rút ngắn khoảng 2 giờ so với trước đây.

Ông Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) cho biết: Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa-Hà Tĩnh dài 315km, có tổng mức đầu tư 19.909 tỷ đồng. Trong đó, 206km được đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ; 109km đầu tư bằng vốn xã hội hóa.

Nhà ga mới có kiến trúc hiện đại, có thể đáp ứng 1.000 hành khách giờ cao điểm, công suất khai thác 3 triệu hành khách/năm.

MỚI - NÓNG